Taliban cử phái đoàn cấp cao đến Pakistan, Nga, Trung Quốc và Iran

Động thái trên diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc đàm phán giữa Washington với Taliban ở Afghanistan 'đã chết'.

Người đứng đầu văn phòng chính trị của lực lượng Taliban ở Qatar Mullah Abdul Ghani Baradar (trái).
(Nguồn: Reuters)

Nhóm phiến quân Taliban đã cử một phái đoàn cấp cao đến Pakistan, Nga, Trung Quốc và Iran nhằm thúc đẩy sự ủng hộ việc khôi phục một thỏa thuận hòa bình với Mỹ.

Trên trang Twitter, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen cho biết, người đứng đầu văn phòng chính trị của lực lượng này ở Qatar Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ dẫn đầu phái đoàn nêu trên trong cuộc thảo luận ở Pakistan.

Động thái trên diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc đàm phán giữa Washington với Taliban ở Afghanistan "đã chết". Kể từ đó, Pakistan đã hối thúc Washington nối lại đàm phán để chấm dứt gần 18 năm chiến tranh tại Afghanistan.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/taliban-cu-phai-doan-cap-cao-den-pakistan-nga-trung-quoc-va-iran-102081.html