Taliban chiếm giữ loạt cường kích cực mạnh của Mỹ còn nguyên khả năng hoạt động

Sức mạnh của lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban sẽ gia tăng vượt bậc khi họ có trong tay những chiếc cường kích đáng gờm do Mỹ viện trợ cho Không quân Afghanistan.

Các thành viên của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban mới đây đã chiếm được loạt cường kích của Không quân Afghanistan còn ở trong trạng thái hoạt động bình thường, khác hẳn với những chiếc Su-22M thu được trước đó.

Các thành viên của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban mới đây đã chiếm được loạt cường kích của Không quân Afghanistan còn ở trong trạng thái hoạt động bình thường, khác hẳn với những chiếc Su-22M thu được trước đó.

Căn cứ vào những bức ảnh được đăng tải, chúng ta đang nói về máy bay cường kích AC-208B và đặc biệt là A29B Super Tucano, có thể được sử dụng cho cuộc tấn công vào thủ đô Kabul trong thời gian tới.

Trước đây Taliban chưa bao giờ sử dụng máy bay trong các chiến dịch chống lại lực lượng Afghanistan và Mỹ, bởi vì đơn giản là họ không có phi cơ đủ khả năng hoạt động trong biên chế.

Tuy nhiên cùng với những phương tiện thu được, các tay súng Taliban còn "thu phục" thêm một số phi công trong hàng ngũ Không quân Afghanistan, giúp lực lượng này đã có thể tổ chức những cuộc không kích.

Việc để cường kích A29 Super Tucano lọt vào tay Taliban bị đánh giá là đã gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho Quân đội Afghanistan bởi tính năng kỹ chiến thuật của loại máy bay này rất đáng gờm.

A29 Super Tucano là máy bay tấn công cánh quạt hạng nhẹ, được thiết kế và chế tạo bởi công ty Embraer của Brazil. Hiện nó đang phục vụ trong một vài lực lượng không quân trên thế giới.

Mặc dù mang trong mình hình dáng lạc hậu, trông như những máy bay phục vụ từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng trang thiết bị của chiếc cường kích này lại rất hiện đại.

Máy bay được tích hợp hệ thống điều khiển bay tiên tiến với những màn hình hiển thị LCD rất bắt mắt, đi kèm thiết bị thông tin liên lạc cũng như kiểm soát hỏa lực tối tân.

Chiếc phi cơ đã được thử nghiệm nhiều năm ở chiến trường Afghanistan và thu về nhiều đánh giá tích cực liên quan đến hiệu suất trong chiến đấu, nó được nhận xét là một phương tiện hỗ trợ hỏa lực trực tiếp đáng tin cậy.

Cường kích A29 Super Tucano có thể hoạt động ở nhiệt độ cao và địa hình phức tạp, máy bay có kích thước khá nhỏ gọn với chiều dài 11,38 m; sải cánh 11,14 m; trọng lượng cất cánh tối đa 5.400 kg.

Bán kính chiến đấu của A29 là 550 km, tốc độ tối đa 590 km/h, tầm bay 1.333 km, giúp nó hoạt động khá hiệu quả trong môi trường đô thị hoặc các tình huống chiến đấu "cài răng lược".

Vũ khí trang bị của A29 gồm 1 pháo 20 mm lắp dưới thân có thể bắn 650 viên đạn/phút; dưới mỗi cánh có 1 súng máy hạng nặng FN Herstal 12,7 mm và 1 súng máy nòng xoay M134 7,62 mm tốc độ bắn 3.000 viên đạn/phút.

Cường kích A29 cũng được trang bị rocket không điều khiển 70 mm, tên lửa không đối không AIM-9L Sidewinder, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick và bom dẫn đường chính xác, tổng khối lượng vũ khí là 1,6 tấn.

Vũ khí tích hợp và công nghệ quan sát bằng laser của A29 cho phép máy bay vừa có thể chi viện hỏa lực liên tục cho lực lượng mặt đất, vừa xác định chính xác mục tiêu trong vai trò trinh sát.

Ngoài A29 Super Tucano, hình ảnh vệ tinh còn cho thấy một căn cứ không quân ở thành phố Mazar-i-Sharif, tại đây còn có trực thăng Mi-17, UH-60 và MD-530F, hiện cũng nằm trong tay phiến quân khủng bố.

Một ngày trước đó, có thông tin cho biết Taliban đã sử dụng các trực thăng vận tải đa dụng Mi-17 bị bắt giữ để tấn công Quân đội Afghanistan, nay với sự bổ sung loạt phương tiện mới, Taliban nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh chiến dịch quân sự nhằm chiếm thủ đô Kabul.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-taliban-chiem-giu-loat-cuong-kich-cuc-manh-cua-my-con-nguyen-kha-nang-hoat-dong-post476870.antd