Taliban cảnh báo Mỹ về việc mở căn cứ quân sự tại Pakistan

Lực lượng Taliban tại Afghanistan ngày 28/5 ra tuyên bố cảnh báo Mỹ về ý định mở căn cứ quân sự tại nước láng giềng Pakistan giai đoạn hậu rút quân.

Taliban này cho rằng việc Mỹ tìm cách mở căn cứ quân sự mới ở nước láng giềng để duy trì khả năng giám sát lãnh thổ Afghanistan sẽ chỉ kéo dài tình trạng đổ máu tại quốc gia Nam Á này.

Binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện cho lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan tại Lashkar Gah, tỉnh Helmand (Afghanistan). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện cho lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan tại Lashkar Gah, tỉnh Helmand (Afghanistan). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Hãng tin TOLO news dẫn tuyên bố của Taliban khẳng định Mỹ "liên tục" vi phạm thỏa thuận hòa bình ký tại Doha năm 2020 và chính điều này đã dẫn tới bạo lực tiếp diễn tại Afghanistan.

Đề cập tới các thông tin trên truyền thông gần đây cho rằng Mỹ đang thỏa thuận với Pakistan để mở căn cứ quân sự mới tại nước láng giềng của Afghanistan, Taliban cho rằng quân đội Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện dọc theo Đường Durand- biên giới giữa Pakistan và Afghanistan) và sử dụng lãnh thổ và không phận của Pakistan nhằm giám sát nước láng giềng.

Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện của mình ở các căn cứ quân sự Bagram và Shindand ở Afghanistan. Nếu điều này xảy ra, Taliban cho biết ‘sẽ tiếp tục thánh chiến’ như trong quá khứ.

Trước đó 2 ngày, Taliban cũng đã đưa ra lời cảnh báo với Pakistan chớ có cho phép Mỹ lập căn cứ trên lãnh thổ nước này- hành động được nhóm này khẳng định là tiếp tục "chiếm đóng Afghanistan".

Hôm 25/5, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi báo cáo với Thượng viện nước này rằng Pakistan sẽ không cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự nhằm phục vụ các chiến dịch chống khủng bố trong tương lai ở Afghanistan, cũng như các cuộc không kích bằng máy bay không người lái bên trong lãnh thổ Pakistan./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/taliban-canh-bao-my-ve-viec-mo-can-cu-quan-su-tai-pakistan-861697.vov