Taliban bác bỏ việc sớm đưa ra lệnh ngừng bắn tại Afghanistan

Ngày 1/6, thủ lĩnh Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada tuyên bố sẽ không sớm kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại Afghanistan, dù vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ.

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 31/5/2019. Ảnh: THX/ TXVN

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 31/5/2019. Ảnh: THX/ TXVN

Tuyên bố này được đưa ra 6 tháng sau khi các cuộc đàm phán về Afghanistan do Mỹ dẫn đầu kết thúc tại Qatar mà không có tiến bộ lớn nào đạt được.

Trong thông điệp trước thềm lễ Eid, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, thủ lĩnh Akhundzada nêu rõ cánh cửa đối thoại và đàm phán vẫn được mở và tại thời điểm này, phái đoàn Taliban đang tham gia đàm phán với phía Mỹ.

Mặc dù nhấn mạnh rằng Taliban muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ và thiết lập một chính phủ đại diện cho toàn bộ người dân Afghanistan, song thủ lĩnh Akhundzada khẳng định sẽ duy trì đấu tranh cho đến khi đạt được mục tiêu của lực lượng này.

Thủ lĩnh Taliban cũng tuyên bố chưa sẵn sàng đối thoại với Kabul.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã từng đề xuất một lệnh ngừng bắn trên cả nước bắt đầu từ tháng lễ Ramadan, song phía Taliban từ chối thực hiện và vẫn tiến hành các vụ bạo lực trên cả nước.

Cùng ngày, giới chức Afghanistan cho biết 9 cảnh sát đã thiệt mạng và 3 người bị thương khi Taliban tấn công một căn cứ của cảnh sát địa phương tại tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này. Đụng độ xảy ra khi phiến quân tấn công căn cứ Cảnh sát địa phương Afghanistan (ALP) tại Bagh-e-Shamal, ngoại ô thủ phủ Pul-e-Khumri của tỉnh Baghlan vào tối 31/5. Giao tranh đã tiếp diễn đến sáng 1/6, khiến 9 nhân viên ALP thiệt mạng và 3 người bị thương.

Afghanistan rơi vào tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Theo Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, trên 26.500 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang.

Kể từ tháng 10/2018, Mỹ và Taliban đã nhiều lần gặp nhau để thảo luận về việc thiết lập một thỏa thuận hòa bình cho Afghanistan, theo đó Taliban cam kết không để Afghanistan trở thành nơi ẩn náu cho khủng bố, và đổi lại các lực lượng nước ngoài sẽ rút khỏi quốc gia này. Trong khi đó, các nỗ lực hòa đàm giữa chính quyền Kabul và Taliban không đạt tiến triển.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/taliban-bac-bo-viec-som-dua-ra-lenh-ngung-ban-tai-afghanistan-20190601183818671.htm