Taiwan Excellence 2018 trình làng hàng loạt công nghệ tân tiến

Taiwan Expo 2018 quy tụ 190 gian hàng thuộc các ngành nghề đa dạng của Đài Loan, trong đó có 35 thương hiệu được vinh danh bởi giải thưởng Taiwan Excellence.

Đài Loan được biết đến là nơi có nhiều ngành công nghiệp rất phát triển với nhiều công nghệ đứng hàng đầu thế giới như sản xuất xe điện y tế, công nghệ chế tác du thuyền, thiết bị máy móc…

Taiwan Excellence năm nay mang đến giải pháp cho cuộc sống thông minh cho người tiêu dùng với các sản phẩm tích hợp công nghệ đột phá từ các nhóm ngành như đồ gia dụng, công nghệ thông tin, thiết bị thể thao, chăm sóc sức khỏe và phương tiện di chuyển.

Nhiều công nghệ thân thiện môi trường được giới thiệu tại Taiwan Expo 2018. Ảnh: DIỆU THẢO

Bên cạnh đó còn có các công nghệ đột phá như bộ giải pháp kết nối không dây và Ethernet ECU-1152 dành cho các ứng dụng liên quan đến năng lượng mặt trời, năng lượng điện; thiết bị giám sát di động G60 – 1 trong 3 thiết bị đầu tiên trên thế giới tích hợp chức năng chụp ảnh nhiệt, bấm để nói và điện thoại thông minh, được thiết kể để kiểm tra hiện trường chất lượng xây dựng, cứu hỏa, an ninh, giám sát giao thông, lưới điện; loa không dây giúp giáo viên dễ dàng giảng dạy; xe máy AK 550; ghế mát-xa JC-730...

Bên cạnh đó, Taiwan Excellence còn tập trung vào các xu hướng công nghệ mới nhất như sự phát triển và các ứng dụng thực tiễn của mạng lưới vạn vật kết nối Internet of Things và nền tảng đám mây. Lần đầu tiên góp mặt tại Taiwan Expo, Công ty Hàng không vũ trụ và công nghệ GEOSAT đã giới thiệu về phân khúc máy bay không người lái với khả năng hỗ trợ khảo sát địa hình, hướng đến thị phần trị giá 100.000 triệu USD vào năm 2020.

Máy bay không người lái của GEOSAT lần đầu tiên góp mặt tại Taiwan 2018. Ảnh: DIỆU THẢO

Điểm khác biệt của hội chợ năm nay tại Taiwan Excellence là cách giới thiệu các sản phẩm, gần gũi hơn với người dùng, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, giúp thực hiện hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xúc tiến giao lưu thành phố thông minh Đài Việt

Tại sự kiện Taiwan Expo, TAITRA cùng HCA (Hội tin học TP.HCM) đã cùng kí kết biên bản hợp tác ghi nhớ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp ứng dụng về TP thông minh của Đài Loan. HCA cũng đồng thời là đối tác hợp tác quan trọng trong lĩnh vực máy tính và thông tin của TAITRA tại Việt Nam.

Công nghiệp phần mềm Việt Nam đang ở tư thế sẵn sàng trở thành Thung lũng Silicon của châu Á. TP.HCM nổi lên như một thành phố thành công về khởi nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp Đài Loan lại có kinh nghiệm trong việc xây dựng thành phố thông minh, việc hợp tác sẽ giúp Việt Nam nâng cao chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, gia đình, bán lẻ, giao thông...

Diệu Thảo

Nguồn Kỷ Nguyên Số: http://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/taiwan-excellence-2018-trinh-lang-hang-loat-cong-nghe-tan-tien-784422.html