Tái xuất sau 19 ngày, ông Kim Jong-un đội tuyết thăm nhà máy khoai tây

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thị sát các công trình xây dựng và một số nhà máy ở Samjiyon (tỉnh Ryanggang) sau khi vắng bóng suốt 19 ngày.

Theo Chosun Ilbo, đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Kim Jong-un sau chuyến thị sát nhà hát dàn nhạc Samjiyon (thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên) hôm 11/10. Ảnh: Rodong Sinmun

Trước đó, chính quyền Triều Tiên luôn đặt mục tiêu phát triển quận Samjiyon – nơi có núi thiêng Baekdu – thành một địa điểm du lịch hút khách. Ảnh: Rodong Sinmun

Các dự án xây dựng và cải tạo đang được đẩy mạnh tại Samjiyon theo yêu cầu của Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim cũng thúc giục công nhân tăng tốc để hoàn thành công tác xây dựng vào tháng 10/2020 nhân dịp kỉ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Hình ảnh chuyến thị sát của ông Kim đã được tờ Rodong Sinmun đăng tải. Ảnh: Rodong Sinmun

Trong đó Chủ tịch Triều Tiên không ngần ngại đi đầu trần dưới trời tuyết trắng... Ảnh: Rodong Sinmun

...hay ngồi trên “núi” khoai tây để chụp ảnh cùng công nhân nhà máy Farina. Ảnh: Rodong Sinmun

Được biết, đây là lần thứ 2 ông Kim thăm nhà máy Farina trong năm 2018. Ảnh: Rodong Sinmun

Trò chuyện với các công nhân, Chủ tịch Triều Tiên ca ngợi năng suất canh tác và trồng trọt khoai tây trong điều kiện khí hậu bất lợi. Ảnh: Rodong Sinmun

Theo suy đoán của giới ngoại giao, ông Kim Jong-un dường như đang rất háo hức muốn xây dựng quận Samjiyon và khu vực lân cận với kì vọng các biện pháp trừng phạt quốc tế sẽ sớm được nới lỏng. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Minh Hạnh
Theo Rodong Sinmun, Chosun Ilbo

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/tai-xuat-sau-19-ngay-ong-kim-jongun-doi-tuyet-tham-nha-may-khoai-tay-1340565.tpo