Tài xế xe tăng cường đưa rước công nhân bên ngoài Pouyuen

Nhiều tài xế xe khách được tăng cường để đưa rước công nhân ở trước Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam mệt mỏi giữa trời nắng gắt.

Ngày 7-4, trước cổng Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân (TP.HCM) hàng loạt xe khách đậu tràn ra cả đường ở làn xe máy.

Ngày 7-4, trước cổng Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân (TP.HCM) hàng loạt xe khách đậu tràn ra cả đường ở làn xe máy.

Đây là lượng xe khách, xe buýt được tăng cường để đưa rước công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam do quy định chỉ được chở 19 người trên mỗi chuyến xe.

Hàng loạt phương tiện tập trung vào cùng một thời điểm khiến khu vực chật kín, nhiều tài xế không tìm được chỗ đậu phải rất vất vả tìm khu vực trống để dừng tạm.

Nhiều phương tiện đậu tràn ra đường, chiếm nửa làn xe máy.

Các tài xế xe khách, xe buýt gặp không ít khó khăn trong đợt dịch bệnh COVID-19. Một tài xế cho biết mỗi xe chỉ được chở 19 người, mọi người đều phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Giữa trời nắng nóng, nhiều người không tìm được bóng râm nên xuống gầm xe nghỉ tạm, chờ đến chiều để đưa công nhân về lại miền Tây.

Với gần 62.000 công nhân, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã được khuyến cáo nhiều biện pháp an toàn phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Các tài xế sau khi đưa công nhân đến thì sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi. Họ cho biết hiện tại không còn cách nào khác mà phải tìm cách xoay xở.

Do lượng xe khách quá đông, khu vực trở nên khá chật chội.

Một số tài xế ngồi cùng nhau trao đổi, trò chuyện để "giết thời gian" ở dưới gầm xe. Tuy có đeo khẩu trang nhưng số lượng người cùng ở dưới gầm thì lại quá đông.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có kiểm tra, rà soát và đưa ra nhiều cảnh báo đối với Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam để đảm bảo công tác an toàn, phòng chống COVID-19. Nếu trường hợp đơn vị này không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì sẽ đề nghị giảm quy mô hoặc dừng sản xuất.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/tai-xe-xe-tang-cuong-dua-ruoc-cong-nhan-ben-ngoai-pouyuen-903795.html