Tài xế xe tải lên tiếng về clip đánh nhau với CSGT Bình Định

Clip vụ 'CSGT đánh nhau với tài xế' ở Bình Định gây dậy sống cộng đồng mạng ngày hôm qua 18/11. Hôm nay, 'nhân vật chính' của vụ việc đã lên tiếng.

Ngày 19/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã xác minh được chủ xe tải BKS 37C - 041.77 liên quan đến clip "CSGT đánh nhau với tài xế" phát tán trên mạng mấy ngày qua. Theo đó, chủ xe tải BKS 37C - 041.77 là anh Trần Đức Hiệp (SN 1986; ngụ xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Đây là xe tải có mui, tải trọng vận chuyển cho phép 18,2 tấn, số chỗ ngồi trên xe 2 người. Lái xe là anh Nguyễn Bá Hoài (SN 1985; ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Ngày 18/11, đại úy Lê Thành Tấn, cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định) trao đổi với phóng viên Zing xung quanh clip dài 10 phút cho rằng anh đã đánh nhóm người trên xe tải.

Khoảng 0h30 ngày 8/11, tổ công tác phát hiện ôtô tải nói trên nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà bỏ chạy. Đại úy Tấn cùng trung tá Trần Chí Dũng lên xe tuần tra đuổi theo. Chạy khoảng 4 km, CSGT đuổi kịp xe tải nên ép vào lề đường, yêu cầu tài xế dừng phương tiện.

Hai CSGT yêu cầu tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành và lấy điện thoại quay phim. Một lát sau, 2 người trên xe mới bước xuống.

Hình ảnh từ hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

"Lúc này, tôi đi vòng quanh xe thì họ cho rằng tôi đi bứt dây đèn phanh để kiếm cớ xử lý lỗi vi phạm. Sau đó, 2 bên xảy ra tranh cãi rồi một người bất ngờ xô đẩy khiến tôi ngã vào xe tải, bị tét đầu, chảy máu", đại úy Tấn kể.

Đại úy Tấn cho biết không đánh lại mà chỉ cố khống chế người đã xô đẩy, tấn công mình. "Anh này chạy ra phía trước đầu xe tải hô to lên "công an đánh dân". Tôi đuổi theo gạt chân, cố ôm anh ta lại. Thấy vậy, 2 người khác cùng đi trên xe tải chạy lại tấn công tôi. Lúc này, trung tá Dũng đến can ngăn họ", đại úy Tấn trần tình.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Bá Hoài đã lên tiếng "phản pháo" lại những thông tin CSGT tỉnh Bình Định cung cấp cho báo chí. Theo anh Hoài, tối 7/11, anh điều khiển xe tải BKS 37C - 041.77 chở bò, đi trên QL1 theo hướng từ Phú Yên về Bình Định. Trên xe lúc này có 3 người, trong đó gồm anh, chủ hàng và một người đàn ông nữa.

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 8/11, khi đến địa bàn huyện Phù Mỹ (Bình Định), xe anh Hoài bất ngờ bị xe tuần tra của CSGT Bình Định đuổi theo, sau đó ép vào lề đường rồi buộc phải dừng. Sau khi dừng, một CSGT đi vòng quanh xe kiểm tra, còn anh Hoài xuống đất lấy điện thoại đi theo quay phim.

Clip về vụ việc. Nguồn: PLO

"Sau một hồi tìm không thấy lỗi, anh CSGT lao đến giật điện thoại tôi đang quay phim vứt xuống đất làm vỡ màn hình rồi đánh tôi. Lúc này, chủ hàng xuống xe can thiệp. Sau đó, chúng tôi cố tình giữ các anh CSGT lại để gọi nhà báo đến chứng kiến nhưng các anh đã bỏ chạy.

Bức xúc, tôi gọi đến đường dây nóng của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phản ánh vụ việc, người nghe máy ghi nhận rồi hứa sẽ kiểm tra rồi phản hồi. Tuy nhiên, do chờ 10 ngày không thấy họ phản hồi nên tôi mới đăng clip lên mạng. Người ta vu khống bọn tôi đánh CSGT chứ thực tế không có như vậy", anh Hoài cho hay.

Nói về việc CSGT Bình Định 2 lần ra tín hiệu dừng xe vì lý do chở quá số người quy định và làm rơi vãi phân bò trên đường nhưng tài xế không chấp hành, anh Hoài cho rằng lúc đi qua địa bàn Bình Định, anh không hề thấy CSGT ra hiệu dừng xe nên đi luôn. Ngoài ra, việc CSGT nói rằng xe làm rơi vãi phân bò là không đúng. Còn việc chở quá số người quy định, anh Hoài nói CSGT "kiếm cớ" để chặn xe lại chứ chuyện này là bình thường (!?).

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tai-xe-xe-tai-len-tieng-ve-clip-danh-nhau-voi-csgt-binh-dinh-55561-3.html