Tài xế xe tải đâm tài xế ô tô điện gục tại chỗ đầu thú

Tính bực tức vì anh H. điều khiển xe điện quay đầu gấp nên đã dùng dao đâm gục tại chỗ. Thấy vậy, Tính vẫn điều khiển cho xe đi khỏi hiện trường.

Ngày 22/8, đại diện Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết, Nguyễn Phan Hoàng Tính, 21 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, đã được lực lượng chức năng vận động đầu thú thành công vì có hành vi đâm người khác.

Tính khai nhận, sáng 18/8, khi điều khiển xe tải chở xà bần cho một công trình xây dựng, đến đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, thì phải phanh gấp vì trước có ô tô điện bất ngờ quay đầu đột ngột. Tài xế xe điện không dừng lại xin lỗi mà vẫn tiếp tục cho xe đi đón khách.

Đối tượng Tính.

Đối tượng Tính.

Bực tức, Tính xuống xe, yêu cầu tài xế xe điện xin lỗi.

Lúc này, tài xế xe điện là anh T.Q.H., 31 tuổi), ngụ huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng không xin lỗi mà lớn tiếng thách thức. Trong lúc tức giận, Tính rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần, đâm thủng lưng nạn nhân tại chỗ.

Anh H. gục tại chỗ. Tính bỏ mặc, lên xe điều khiển đi. Anh H. được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến hiện trường, tìm hiểu vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Tính chính là người đã đâm anh H..

Đồng thời, công an vận động Tính nên ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau cùng, Tính đã đầu thú.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-xe-xe-tai-dam-tai-xe-o-to-dien-guc-tai-cho-dau-thu-a446495.html