Tài xế xe ôm cướp tài sản để trả nợ cúi đầu nhận án phạt

Vay tiền mở quán bán hủ tiếu để lo cho gia đình và nuôi đứa em thiểu năng, Sang thiếu nợ nhiều người, không còn khả năng chi trả. Trong lúc túng quẫn, Sang làm liều cướp giật tài sản người đi đường lấy tiền trả nợ.

Clip Xét xử tài xế xe ôm cướp giật tài sản người đi đường.

Ngày 9/11, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Minh Sang (28 tuổi, ngụ khóm 1, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội Cướp giật tài sản.

Bị cáo Sang tại phiên xét xử. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo cáo trạng, Sang hành nghề chạy xe ôm. Sáng 28/5, Sang điều khiển xe máy từ TP.Vĩnh Long đến huyện Long Hồ tìm khách. Đến trưa cùng ngày, Sang nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hồng N. (34 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) điều khiển xe máy để túi xách hớ hênh nên bám theo chờ cơ hội gây án.

Khi chị N. chạy đến địa phận thuộc ấp An Phú A, xã Long An (huyện Long Hồ), Sang liền tăng tốc chạy áp sát và dùng tay giật túi xách bên trong có gần 40 triệu đồng của chị N. rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tài sản cướp được, Sang dùng để trả nợ.

Từ trình báo của nạn nhân và bằng biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, Sang bị lực lượng Công an huyện Long Hồ bắt giữ. Tại cơ quan công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình. Công an đã tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tại tòa, Sang khai nhận, do vay tiền mở quán bán hủ tiếu lo cho gia đình và nuôi đứa em thiểu năng nên thiếu nợ nhiều người. Tiền chạy xe ôm không thấm vào đâu, trong lúc nghĩ quẩn nên đã ra tay cướp giật tài sản của chị N..

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sang 18 tháng tù giam. Nghe tuyên án, Sang buồn bã cúi đầu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-de-tra-no-cui-dau-nhan-an-phat-a410332.html