Tài xế xe ôm chở khách Nhật Bản chạy lòng vòng để cướp tài sản

Ngày 3/3, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bến Nghé đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Ngô Phương Trung (SN 1987, trú quận 4) làm rõ hành vi cướp tài sản du khách Nhật Bản ở trung tâm thành phố.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an. Ảnh CA

Đối tượng Trung tại cơ quan công an. Ảnh CA

Theo Công an TPHCM, tối 1/3, đối tượng Ngô Phương Trung mặc đồ tài xế xe ôm công nghệ thấy anh T.H (sinh năm 1989, quốc tịch Nhật Bản) đang đứng đón xe ôm trên đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) nên đến mời anh này đi xe ôm. Anh T.H đồng ý và yêu cầu chở tới đường Nguyễn Trãi.

Sau đó, Trung chở anh này chạy qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Chu Mạnh Trinh thì giả vờ đánh rơi dép của mình rồi dừng xe. Lúc này, đối tượng Trung nhờ anh người Nhật Bản này đi lấy giúp chiếc dép.

Trước khi vị khách này đi, Trung hỏi mượn điện thoại để xem lại địa chỉ chở đến. Ngay khi vị khách Nhật Bản xuống xe thì đối tượng Trung tăng ga bỏ chạy cùng chiếc điện thoại của nạn nhân.

Nghe tiếng tri hô, Tổ công tác Công an phường Bến Nghé đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, nhanh chóng truy đuổi, bắt được đối tượng Trung cùng phương tiện và tang vật.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/mat-do-xe-om-cong-nghe-cho-khach-nhat-ban-chay-long-vong-de-cuop-tai-san-1526486.tpo