Tài xế xe ôm bị đâm tử vong: Nghi phạm tránh camera

Tài xế xe ôm chở khách bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và người với ý định cướp tài sản.

Tài xế xe ôm bị đâm tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn Đông (55 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 12/11 hẻm 327 đường Y Moal (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều người quan tâm.

Chiều ngày 12/11, trao đổi với PV, Tổ trưởng dân phố 6B -phường Tân Lợi cho biết: "Vào thời điểm trên, sau khi nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một hộ dân sống gần đó đã mở cửa và phát hiện sự việc nên vội hô hoán mọi người. Thấy động đối tượng đâm tài xế đã bỏ chạy. Sau khi được công an đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nạn nhân đã không qua khỏi".

Theo đại diện khu phố, khu vực xảy ra sự việc khá khuất, sau khi sự việc xảy ra, công an tiến hành trích xuất camera nhà dân gần đó tuy nhiên không ghi lại được hình ảnh nghi phạm.

"Để vào khu vực đó có hai con đường, một con đường có nhiều cammera còn một con đường không có camera. Hung thủ là người khá am hiểu địa bàn nên đã đi vào bằng con đường không có camera và khi bỏ chạy hắn cũng ra bằng con đường đó. Sau khi gây ra sự việc và bị người dân phát hiện, nghi phạm đã bỏ chạy và không để hung khí nào tại hiện trường gây án" -Tổ trưởng tổ dân phố 6B nói.

Lê Văn Thành - nghi phạm sát hại tài xế xe ôm.

Lê Văn Thành - nghi phạm sát hại tài xế xe ôm.

Cùng ngày, nhận xét về nạn nhân, Chủ tịch UBND xã Dray Sap cho biết, gia cảnh nhà ông Đông rất khó khăn. Ở địa phương cứ ai thuê gì là người này làm, nếu ai gọi xe ôm ông lại mang xe đi chở.

Hai vợ chồng ông Đông không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn. Trước đó vợ chồng ông Đông sống ở nơi khác và mới chuyển về địa phương được một thời gian thì xảy ra chuyện. Hai vợ chồng họ sống trong căn nhà dựng tạm ở địa phương.

Theo thông tin mới liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Thành (24 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Thành được xác định là nghi phạm đã sát hại ông Nguyễn Văn Đông để cướp tài sản.

Khu vực tài xế xe ôm bị đâm tử vong khá vắng vẻ

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi sát hại tài xế xe ôm đối tượng Thành đã chạy bộ vào một rẫy cà phê ở P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột để lẩn trốn, đợi trời tối sẽ bắt xe khách bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện đối tượng Thành đang được đưa về Công an P.Thành Nhất để lấy lời khai ban đầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 12/11, đối tượng thuê ông Nguyễn Văn Đông chở vào hẻm trên.

Khi cả 2 đi đến khu vực trên, thấy không có người qua lại, đối tượng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người ông Đông nhằm cướp tài sản. Bị đâm, ông Đông hô hoán kêu cứu và bỏ chạy cách hiện trường khoảng 20 mét thì gục xuống.

Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân sống gần đó đã chạy ra. Sợ bị bắt, đối tượng đâm ông Đông đã nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, người dân đưa ông Đông tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nạn nhân bị tử vong với 10 vết đâm vào người.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-xe-om-bi-dam-tu-vong-nghi-pham-tranh-camera-3422439/