Tài xế xe khách tông 5 người thương vong ở Quảng Ninh âm tính với ma túy

Công an TP Hạ Long tiến hành xét nghiệm đối với tài xế xe khách Nguyễn Xuân Hưng, kết quả lái xe Hưng âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Hiện trường vụ xe khách tông 5 người thương vong.

Hiện trường vụ xe khách tông 5 người thương vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chiều ngày 27/7, Công an TP Hạ Long tiến hành làm các xét nghiệm kiểm tra đối với tài xế lái xe khách Nguyễn Xuân Hưng, kết quả xét nghiệm cho thấy lái xe Hưng âm tính đối với ma túy và nồng độ cồn.

Còn nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được ông Đoàn Văn Dũng, Giám đốc HTX vận tải Thanh Sơn, chủ phương tiện của xe khách BKS 14B – 019.29 cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, xe bị nổ một bánh. Lúc này lái xe đạp phanh để dừng khẩn cấp thì phanh không còn tác dụng nên đã lao thẳng sang đường rồi gây tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được cho là xe bị nổ bánh, đạp phanh không ăn.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 27/7, trên quốc lộ 18A thuộc tổ 45, khu 2b, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long. Vào khoảng thời gian trên xe khách BKS: 14B – 01929 đi từ hướng Bãi Cháy về phía Hòn Gai, đã tự lao qua dải phân cách đâm vào xe tải BKS 14C – 26225 đi hướng ngược chiều. Sau đó, chiếc xe khách tiếp tục đâm vào nhiều xe máy di chuyển trên đường rồi lao lên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 5 người được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng 2 người đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Danh tính các nạn nhân được xác định là.

1. Lê Văn Tất (SN 1965, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long), tử vong ngoại viện do đa chấn thương (chấn thương sọ não, ngực kín, bụng kín, mất chi dưới…tử vong lúc 8h55).

2. Trần Thị Thảo (SN 1979, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long), tử vong ngoại viện do đa chấn thương.

3. Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1983, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long), đa chấn thương

4. Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1980, trú tại tỉnh Thái Bình), đa chấn thương.

5. Phạm Văn Linh (SN 1950, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long), vết thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não.

Các y bác sĩ đến hiện trường sơ cứu cho các nạn nhân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, khẩn trương đưa những người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Chỉ đạo Công an thành phố Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, tiến hành các biện pháp bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Đồng thời, giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tai-xe-xe-khach-tong-5-nguoi-thuong-vong-o-quang-ninh-am-tinh-voi-ma-tuy-71556-3.html