Tài xế xe khách bị nhóm thanh niên lạ lao lên xe đánh nhập viện

Anh Thiên bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ lên xe hành hung, chỉ đên khi công an có mặt nạn nhân mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 14/12, trao đổi với phóng viên một cán bộ Công an huyện Nghi Lộc cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân trong vụ việc tài xế xe khách L.Th bị hành hung đến bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tập trung điều tra làm rõ sự việc.

Đơn thư anh Thiên gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo đơn thư tố cáo của anh Nguyễn Anh Thiên (SN 1973, trú tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là tài xế xe khách cho nhà xe L.Th chạy tuyến Nghệ An – Sài Gòn, trình bày rõ, vào khoảng 7h30’ ngày 11/12 anh đang lái xe khách L.Th mang BKS: 37B – 019.24, khi đến địa phận Trại Gáo, huyện Nghi Lộc thì thấy chiếc xe ô tô mang BKS: 51C – 30.841 áp sát xe của anh.

Lúc này một số người trên chiếc xe ô tô bất ngờ leo lên xe khách và cầm hung khí đánh anh Thiên tới tấp. Mặc cho tài xế này van xin, nhưng các đối tượng trên vẫn tiếp tục đánh đập không có ai can ngăn.

Sau đó 4 đối tượng xuống xe khách rồi rời khỏi hiện trường. Một lúc sau nhóm đối tượng trên tiếp tục quay lại và đánh đập anh Thiên thêm một lần nửa. “Nhóm này đánh tôi rồi lôi xuống khỏi xe và tiếp tục đánh. Tôi cũng không biết nhóm người đã hành hung mình là ai...”, anh Thiên cho biết.

Anh Thiên bị nhóm thanh niên lạ đánh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi bị hành hung anh Thiên đã báo sự việc đến công an huyện Nghi Lộc. Nhận được tin báo, công an huyện Nghi lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đến BVĐK huyện Nghi Lộc cấp cứu. Qua thăm khám các bác sĩ cho biết, anh Thiên bị đa chấn thương vùng mặt và đầu, mất nhiều máu, phải khâu 5 mũi trong miệng…

Theo anh Thiên, trước khi bị hành hung, vào ngày 11/12, thì trên đường chạy xe từ Sài Gòn về Nghệ An thì anh có nhường một hành khách cho xe khác vì xe anh không chạy đến điểm đó mà không điện cho nhà xe khác của nhà xe L.Th đến đón. Trên đường về thì anh có nhận được tin nhắn với nội dung: anh có nhận được một tin nhắn từ số điện thoại trong nhà xe nơi anh làm việc với nội dung cảnh báo việc anh có thể bị đánh.

Hiện, sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tai-xe-xe-khach-bi-nhom-thanh-nien-la-lao-len-xe-danh-nhap-vien-d86209.html