Tài xế xe cẩu ngất xỉu khi cuốc trúng mìn nổ cạnh ký túc xá Đại học Cần Thơ

Vụ nổ mìn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 10/12, tại khu vực công trình đang thi công cạnh bờ hồ Bún Xáng, thuộc quận Ninh Kiều, giáp ranh với ký túc xá Đại học Cần Thơ.

Khoảng 8h 30 phút ngày 10/12, tại công trình bờ kè Hồ Bún Xáng (khu vực 7, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, giáp ranh với ký túc xá khu B Trường ĐH Cần Thơ) xảy ra vụ nổ làm 2 người bị thương.

Tài xế Nguyễn Văn Tính (45 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ), người trực tiếp điều khiển xe cuốc cho biết sáng cùng ngày, anh cùng với tài xế Nguyễn Hồng Điểu (33 tuổi), điều khiển xe cần cẩu, múc đất san lấp mặt bằng.

Khi đang điều khiển xe cuốc để xúc đất thi công công trình thì bỗng nhiên có tiếng nổ phát ra từ lớp đất đang xúc. Hậu quả, do tác động vụ nổ làm miếng kính bị vỡ văng trúng anh Tính và và một miếng kính khác ghim vào đùi sau của anh Nguyễn Hữu Liêm (37 tuổi; ngụ TP Cần Thơ, giám sát công trình) khi người này đang đứng nghe điện thoại gần đó.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing & Người lao động

Anh Tín cho biết: "Sáng nay tôi cùng với anh Điểu lấy xe cuốc ra để xúc đất. Xúc được khoảng 4 lần thì có tiếng nổ lớn phát ra trong lớp đất. Sau đó tôi thấy anh Điểu ngất xỉu, còn giám sát công trình bị thương phía sau người"

Cảnh sát và lực lượng quân sự đã phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra.

Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ nổ do mìn còn sót lại trong chiến tranh. Trong lúc nhóm tài xế san lấp mặt bằng, móc trúng mìn gây ra tiếng nổ lớn.

Xem thêm: HLV Malaysia nói gì trước trận gặp Việt Nam ở chung kết lượt đi?

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tai-xe-xe-cau-ngat-xiu-khi-cuoc-trung-min-no-canh-ky-tuc-xa-dai-hoc-can-tho-56899-3.html