Tài xế xe bồn gây tai nạn liên hoàn làm 2 người tử vong rồi bỏ trốn

Đang lưu thông trên đường chiếc xe bồn bất ngờ bị nổ bánh đâm vào dải phân cách, sau đó va chạm với ô tô rồi tiếp tục lao vào nhiều xe máy và nhà dân. Sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 27/8, lãnh đạo huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết, trên địa bàn xã Long Hòa vừa xảy ra vụ xe bồn gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 26/8, tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển xe bồn mang BKS: BKS 62C-085.59 chạy trên đường ĐT 826 hướng từ huyện Cần Đước đi TP. HCM.

 Hiện trường vụ việc (Ảnh: VTC)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: VTC)

Khi xe đến khu vực xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thì xe bồn va chạm với ô tô mang BKS: 63C-091.38 do anh Lê Hồng Châu (SN 1972, trú huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đang chạy chiều ngược lại. Tai nạn làm tài xế Châu bị gãy hai chân, chấn thương vùng ngực và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tiếp đó, xe bồn còn tông vào một xe máy chạy cùng chiều do ông Nguyễn Thanh Phong (46 tuổi, ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) điều khiển, rồi đâm thẳng vào lề đường, tông trực diện vào một nhà dân trước khi đâm vào cửa hàng kinh doanh xe máy.

Cú tông mạnh làm ông Phong bị thương nặng dẫn đến tử vong. Sau tai nạn, tài xế xe bồn rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Cần Đước đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời truy tìm tài xế xe bồn.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/tai-xe-xe-bon-gay-tai-nan-lien-hoan-lam-2-nguoi-tu-vong-roi-bo-tron-310790.html