Tài xế xe ben và xe khách rượt đuổi nhau từ việc dùng đèn pha

Sáng 28/11, Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã khám nghiệm xong hiện trường, lập biên bản xử lý vụ va chạm dẫn đến xích mích, đánh nhau trên Quốc lộ 14 (đoạn qua Ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) giữa tài xế xe ben và 2 xe khách giường nằm.

Chiếc xe máy bị xe khách kéo lê dưới gầm gần 1km. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Chiếc xe máy bị xe khách kéo lê dưới gầm gần 1km. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Theo trình bày của tài xế Thân Hoàng Lân (47 tuổi, trú tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước), khoảng 20 giờ ngày 27/11, anh Lân lái xe ben mang biển số 93C – 095.59 chở cát lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Đồng Xoài. Đến Km11, thuộc địa phận xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú) thì gặp 2 chiếc xe khách giường nằm gồm xe mang biển số 69B – 003.67, do tài xế Huỳnh Minh Nhựt điều khiển và xe mang biển số 72B – 017.47 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo chiều ngược lại bật đèn pha gây chói mắt. Tài xế xe ben phản ứng bằng cách cũng bật đèn pha, dẫn tới hai bên xích mích, quay đầu xe lại để ép nhau vào lề đường.

Bị tài xế hai chiếc xe khách giường nằm truy đuổi, dùng gậy và đá đập vỡ kính và móp đầu xe, tài xế xe ben tăng ga bỏ chạy hơn 10km về tới khu vực ngã tư Đồng Xoài để đổ hàng, đồng thời gọi người thân đi xe máy ra trợ giúp. Đổ cát xong, tài xế Lân lái xe ben cùng người nhà tên Anh (27 tuổi) lái xe máy mang biển số 93P1 – 718.20 truy đuổi ngược lại 2 chiếc xe khách đang chạy về hướng tỉnh Đắc Nông và đến Trạm thu phí số 2 thuộc địa phận xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú) thì đuổi kịp. Anh yêu cầu tài xế Huỳnh Minh Nhựt của chiếc xe khách mang biển số 69B – 003.67 dừng lại nhưng người này chủ động tông thẳng vào chiếc xe máy của Anh, kéo lê gần 1km. Tài xế Huỳnh Minh Nhựt hỉ chịu dừng lại khi xe máy bốc cháy dưới gầm, cháy lan lên phía trên của xe khách khiến hàng chục hành khách hoảng loạn kêu cứu.

Rất may, người dân địa phương phát hiện ra đám cháy đã nhanh chóng chạy ra dập lửa, đồng thời dùng các vật cứng đập vỡ kính cửa sổ để hành khách trên xe thoát ra ngoài. Vụ cháy khiến một phần đuôi xe máy bị thiêu rụi, chiếc xe khách bị cháy xém phần hông và đầu xe bên phải.

Lực lượng Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Công an xã Đồng Tiến nhanh chóng có mặt để xử lý.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tai-xe-xe-ben-va-xe-khach-ruot-duoi-nhau-tu-viec-dung-den-pha-20191128105155597.htm