Tài xế xe bán tải gây tai nạn khiến 7 người thương vong có nồng độ cồn vượt quá mức quy định

Tại thời điểm gây tai nạn khiến 7 người thương vong, tài xế xe bán tải có chỉ số nồng độ cồn vượt quá mức quy định, không tuân thủ quy định về tốc độ, không có giấy phép lái xe.

Sáng 1/12, lãnh đạo Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế xe bán tải Võ Duy Đô (SN 1987 trú ở thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) để điều tra và xử lý liên quan đến vụ tai nạn nạn khiến 7 người thương vong vào tối 30/11.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 30/11, Võ Duy Đô điều khiển xe bán tải BKS 78C-085.44 lưu thông trên đường Phước Tân - Bãi Ngà, khi đến đoạn thuộc thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa thì bất ngờ tông vào 2 xe máy và 1 xe đạp điện.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong (gồm 3 trẻ em và 1 người lớn), 3 người khác trong một gia đình bị thương, hiện vẫn nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an nhân dân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an nhân dân

Qua xác minh ban đầu, tại thời điểm gây tai nạn liên hoàn, tài xế ô tô bán tải không có giấy phép lái xe, hơi thở có mùi rượu bia với chỉ số nồng độ cồn vượt quá mức quy định, không tuân thủ quy định về tốc độ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma túy và nồng độ cồn tài xế gây tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Danh tính 7 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Phú Yên

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) - tử vong.

2. Nguyễn Thị Thủy Tiên (6 tuổi, con gái bà Linh) - tử vong.

3. Huỳnh Đức Nam Đồng (15 tuổi, trú tại thị trấn Hòa Hiệp Trung) - tử vong.

4. Lê Thị Tiến (14 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp Nam) - tử vong.

Các nạn nhân còn lại trong một gia đình, cũng là người thân của em Đồng hiện đang trong tình trạng nguy kịch, gồm:

1. Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi).

2. Trịnh Thị Kim Loan (16 tuổi),

3. Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi).

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tai-xe-xe-ban-tai-gay-tai-nan-khien-7-nguoi-thuong-vong-co-nong-do-con-vuot-qua-muc-quy-dinh-93708.html