Tài xế vụ xe điện lực kéo sập cổng chào đã tử vong

Nạn nhân tử vong trong vụ xe tải kéo sập cổng chào được xác định là tài xế của ngành điện lực Bạc Liêu.

Chiều 29/4, Công ty Điện lực tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ gia đình anh Cao Thanh Lâm (49 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình) lo hậu sự cho tài xế này. Anh Lâm là nạn nhân trong vụ cần cẩu trên xe sửa chữa lưới điện kéo sập cổng chào tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.

Nói với Zing, Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu Trần Quyền Dự cho biết anh Lâm là tài xế của đơn vị. Anh Lâm và phụ xế Lê Văn Hòa (39 tuổi, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) cùng là thành viên của đội thi công, sửa chữa lưới điện thuộc Công ty Điện lực Bạc Liêu.

“Anh Lâm tử vong do mắc kẹt trong cabin xe tải quá lâu. Anh Hòa chỉ bị thương nhẹ”, ông Dự nói.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế Lâm mắc kẹt trong cabin xe tải. Ảnh: Nhật Tân.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế Lâm mắc kẹt trong cabin xe tải. Ảnh: Nhật Tân.

Khoảng 8h30 cùng ngày, anh Lâm lái xe tải biển số 94C, chở nhiều trụ điện chạy từ hướng phường Hộ Phòng đi xã Phước Long. Khi đến ấp 3 của xã Tân Phong, cần cẩu trên xe kéo sập một phần cổng chào bằng bê tông trên đường tỉnh 981.

Khối bê tông trên cổng chào đè bẹp cabin xe tải khiến 2 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ dùng máy cưa sắt để phá cửa ôtô, đưa 2 người đi cấp cứu nhưng anh Lâm không qua khỏi.

Xã Tân Phong (khoanh đỏ) thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-xe-vu-xe-dien-luc-keo-sap-cong-chao-da-tu-vong-post1209750.html