Tài xế vụ tai nạn trên đèo Hải Vân khai xe mất phanh

Tại cơ quan công an, tài xế Dương Anh Minh khai do xe mất phanh, phía trước có xe bồn nên không xử lý kịp khiến ôtô lao xuống vực.

Tối 8/1, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng GTVT chủ trì cuộc họp khẩn với các bên liên quan để nghe báo cáo về vụ tai nạn xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân vào 13h cùng ngày.

Bộ trưởng Thể cho biết tài xế khai tại cơ quan điều tra “xe mất phanh” không xử lý kịp rồi lao xuống vực, việc này cần phải kiểm tra hệ thống phanh và giám định phương tiện.

"Tài xế nói ôtô mất phanh, dù cố gắng bẻ lái nhưng không kịp khiến xe lao xuống vực. Việc này phải kiểm tra lại, nếu phanh còn thì phải xác minh xem có bị khuất tầm nhìn, hay yếu tố gì khác như con người dẫn đến tai nạn hay không", ông Thể nói.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu xác minh việc tài xế nói "xe mất phanh" nên lao xuống vực. Ảnh: Thanh Đức.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu xác minh việc tài xế nói "xe mất phanh" nên lao xuống vực. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Thể cũng cho hay việc cần bây giờ là sức khỏe của cả đoàn xe, chính những người ngồi trên xe và các sinh viên là người chứng kiến vụ việc sẽ đưa ra ý kiến giúp xác định nhanh nguyên nhân.

Cũng tại cuộc họp, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tài xế Dương Anh Minh (48 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), người điều khiển ôtô chở đoàn sinh viên trường ở Sóc Trăng trong vụ tai nạn ở đèo Hải Vân có kết quả âm tính với ma túy và các chất có cồn.

Trung tá Tuấn cho hay trong chiều 8/1 cơ quan chức năng đã đưa chiếc xe từ dưới vực lên và đưa về trụ sở Công an huyện Phú Lộc để phục vụ việc điều tra vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành thu giữ hộp đen của chiếc xe này để biết rõ tốc độ khi xảy ra tai nạn. Vị này cũng nói để biết chính xác nguyên nhân vụ tai nạn cần trưng cầu giám định phương tiện.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn trên đèo Hải Vân. Ảnh: Thanh Đức.

Khoảng 13h ngày 8/1, xe khách biển kiểm soát TP HCM chở 23 người của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang đang đi thực tập, lưu thông qua đèo Hải Vân theo hướng nam - bắc. Khi cách phía bắc chân đèo Hải Vân khoảng 2 km thuộc địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), xe này bất ngờ bị lật xuống đèo.

Vụ tai nạn khiến một nữ sinh tử vong trên đường đi cấp cứu. 20 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm y tế quận Liên Chiểu.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tiếp cận xe khách bị lật ở đèo Hải Vân Sau vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân, các chiến sĩ phải dùng dây thừng để cứu hộ nạn nhân.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-vu-tai-nan-tren-deo-hai-van-khai-xe-mat-phanh-post907189.html