Tài xế trong vụ cháy xe bồn bị phỏng nặng

Ngày 22/11, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Thạch Vân (25 tuổi). Anh Thạch Vân là tài xế xe bồn chở xăng trong vụ cháy 19 căn nhà, 6 người tử vong ở Bình Phước.

Bác sĩ Trần Minh Khoa, khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình cho biết, 9h sáng cùng ngày bệnh nhân được chuyển từ khoa Cấp cứu lên khoa Phỏng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phỏng 37% diện tích cơ thể. Mặt, cổ tứ chi, lưng đều bị phỏng. Khi bệnh nhân nhập viện không đo được huyết áp phải đưa vào phòng ICU (hồi sức tích cực).

Ngoài ra, người này còn có vết thương bầm ở hạ sườn. Chị Thạch Thị Én (vợ bệnh nhân) cho biết, anh Vân chạy xe bồn chở xăng dầu cho doanh nghiệp được khoảng 3 năm.

Bác sĩ Khoa thông tin về bệnh nhân bị phỏng.

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tài xế Thạch Vân chạy xe bồn chở xăng dầu trên Quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM đi thị xã Bình Long (Bình Phước). Khi đến ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước), xe tông vào xe ba gác đi phía trước.

Xe bồn tiếp tục lao qua dải phân cách rồi phóng lên vỉa hè đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện và lật nhào. 10 khối dầu, 4 khối xăng trên xe bồn chảy tràn ra quốc lộ gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Hiện trường vụ cháy.

Biển lửa kéo dài khoảng 100m, bén vào những căn nhà ven đường khiến nhiều người không kịp thoát. 6 người chết tại chỗ và hàng chục người khác bị thương. Sau gần hai giờ bùng lên dữ dội, đám cháy được cảnh sát cứu hỏa dập tắt. Chiếc xe bồn cùng 19 căn nhà nằm dọc quốc lộ bị cháy rụi.

NGUYỄN OANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tai-xe-trong-vu-chay-xe-bon-bi-phong-nang-18550.html