Tài xế trộm 40.000 USD của người Hàn Quốc

Thấy xe ôtô của người đàn ông ngoại quốc không đóng kín cửa, Tuấn lấy cắp 40.000 USD rồi đưa cho vợ cất giữ.

Ngày 4/12, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Anh Tuấn (35 tuổi, người địa phương) về tội Trộm cắp tài sản.

 Bị can Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Q.T.

Bị can Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Q.T.

Công an cho biết Tuấn là lái xe hợp đồng, có nhiệm vụ đưa đón nhân viên của Công ty Lotte.

Trưa 19/11, Tuấn đưa nhân viên công ty đến sảnh đỗ xe dưới tầng hầm tòa nhà Lotte Center.

Thấy ôtô của người đàn ông Hàn Quốc không đóng kín cửa , anh ta nảy sinh ý định trộm cắp.

Lục tìm trên xe, Tuấn lấy trộm được 4 cọc tiền, mỗi cọc có 10.000 USD. Sau đó, bị can rút 1.000 USD nhét vào túi quần và nhờ vợ cất hộ số tiền còn lại.

Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, Tuấn đến công an phường đầu thú. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tiền bị mất cắp.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-xe-trom-40000-usd-cua-nguoi-han-quoc-post1159662.html