Tài xế trả tiền lẻ ở trạm BOT nhận giấy mời làm việc từ công an

Sau khi dùng tiền lẻ mua vé tại trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa, các tài xế nhận giấy mời làm việc từ công an huyện.

Đêm 6/10, tài xế tên Việt (ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết anh nhận được giấy mời lên làm việc từ Công an huyện Trảng Bom sau khi trả tiền lẻ ở trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa.

Tài xế dừng xe ở trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa ngày 5/10. Ảnh: Ngọc An

Tài xế dừng xe ở trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa ngày 5/10. Ảnh: Ngọc An

Trong giấy mời thể hiện nội dung Công an huyện Trảng Bom mời anh Việt lên cơ quan này làm việc về việc ôtô biển số 60A qua trạm Trảng Bom. Giấy mời cũng đề nghị anh Việt đến làm việc vào 9h ngày 7/10 và ghi rõ: “gặp ông Hoàng Chiến Thắng (Đội Điều tra tổng hợp)”.

Trong khi đó, tài xế tên Lộc (ngụ huyện Trảng Bom) cũng được Công an huyện Trảng Bom mời với nội dung tương tự.

Giấy mời tài xế lên làm việc của công an. Ảnh: N.V.C.C

Giấy mời có mộc đỏ Công an huyện Trảng Bom và chữ ký của thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Trảng Bom.

Tài xế Việt nói rằng anh không đồng tình với việc chủ đầu tư đặt trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa trên quốc lộ 1 (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom). Đầu giờ chiều 5/10, anh lái xe vào khu vực trạm và dùng tiền lẻ mua vé để phản đối và nhận được giấy mời của công an vào ngày 6/10.

“Tôi nhận được giấy mời của công an và không hiểu vì sao họ mời”, anh Việt nói.

Tiền lẻ, tiền xu tài xế dùng mua vé qua trạm BOT. Ảnh: Ngọc An.

Cùng ngày, thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Trảng Bom xác nhận đã mời một số tài xế lên làm việc vì liên quan đến vấn đề an toàn giao thông.

“Nó liên quan đến ngày hôm qua là vấn đề gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Chúng tôi đã xác định xe có liên quan thì tôi mời như vậy” ông Hải nói.

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa do Công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2014. Trạm sẽ thu phí trong 10 năm để thu hồi vốn cho dự án xây dựng 12 km tuyến tránh Biên Hòa, cải tạo 10 km quốc lộ 1. Trạm đặt trên quốc lộ 1 (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom), cách đường tránh 10 km.

Từ đầu tháng 9, các tài xế bắt đầu dùng tiền lẻ mua vé ở trạm này để phản đối mức thu phí và vị trí đặt trạm. Ngày 5/10, lần thứ 10 tài xế trả tiền lẻ khiến giao thông khu vực trạm trở nên ách tắc. Chủ đầu tư sau đó phải tạm ngưng thu phí để đảm bảo giao thông và an ninh khu vực.

Vị trí đặt trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa. Ảnh: Google Maps

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-tra-tien-le-o-tram-bot-nhan-giay-moi-lam-viec-tu-cong-an-post785464.html