Tài xế tông hai chị em đi bộ thể dục thương vong đã thừa nhận gây tai nạn rồi bỏ trốn

Sau thời gian quanh co, chối tội, tài xế ô tô tông hai chị em đi bộ thể dục thương vong đã thừa nhận gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Tài xế Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao Thông

Tài xế Trịnh Xuân Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao Thông

Ngày 23/4, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tên Báo giao thông Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, ở xã Cao Minh, TP. Phúc Yên) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Hòa là tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ trốn.

Sau một thời gian quanh co, chối tội, tài xế Trịnh Xuân Hòa đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, tối 17/4, Hòa đến nhà bố mẹ vợ ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương dùng cơm và uống một vài chén rượu.

Đến gần 21h cùng ngày, Hòa điều khiển xe ô tô BKS: 30E-174.30, nhãn hiệu Hyundai Grand i10, màu trắng, chở theo 2 con của Hòa đi về. Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên) do không chú ý quan sát và phóng nhanh nên đi vào đoạn đường có ổ gà, Hòa đánh rơi điện thoại xuống sàn xe ô tô nên cúi người xuống nhặt điện thoại.

Do thiếu quan sát, Hòa đã điều khiển xe ô tô đâm vào phía sau 2 người phụ nữ đang đi bộ, hất văng cả 2 lên vỉa hè, còn xe ô tô bị vỡ kính trước và mất ốp gương chiếu hậu bên phải. Quá hoảng hốt và lo sợ, Hòa tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy về TP. Phúc Yên rồi đưa 2 con về nhà, sau đó điều khiển xe bỏ trốn xuống Hà Nội Sáng hôm sau, Hòa mang xe ô tô đến một gara ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ để sửa chữa.

Trưa ngày 20/4, nhận được điện thoại của gia đình về việc Công an TP. Vĩnh Yên đã đến nhà làm việc, xác minh quá trình đi lại của Hòa. Biết không thể trốn tránh, Hòa đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm trình diện.

Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận đêm 17/4 trên đường từ Tam Dương (Vĩnh Phúc) về Hà Nội, do đi vào đoạn có ổ gà nên bị rơi điện thoại xuống sàn xe. Cho rằng đường vắng nên Hòa đã cúi xuống để nhặt điện thoại, đúng lúc này ôtô đã tông thẳng vào 2 người phụ nữ đi bộ. Tài xế nói lúc đó trời tối, mưa phùn nên không biết đã gây tai nạn nên điều khiển xe về Hà Nội.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), lời khai của tài xế có biểu hiện gian dối. Bởi sau khi đâm vào 2 người phụ nữ, Hòa biết rõ mình đã gây tai nạn. Tuy nhiên, tài xế vẫn tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường. Sau cú đâm, ôtô bị nứt kính chắn gió, gãy giá gương trái. Tài xế sau đó có mang đi sửa hòng che giấu hành vi phạm tội.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 21h tối 17/4, khi đang đi bộ tập thể dục về nhà, bà Hoa (SN 1971) và bà Hương (SN 1979, là 2 chị em ruột, cùng trú tại phường Hội Hợp) bất ngờ bị một xe ô tô đâm từ phía sau hất tung sang vệ đường. Dù được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà Hương tử vong vào rạng sáng 18/4. Bà Hoa vẫn được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/tai-xe-tong-hai-chi-em-di-bo-the-duc-thuong-vong-da-thua-nhan-gay-tai-nan-roi-bo-tron-89652-3.html