Tài xế tông chết nữ lao công khai uống bia trước khi lái xe

Tài xế chiếc ô tô khai rằng trước khi lên xe đã uống bia, từ đó gây ra vụ tai nạn khiến một nữ lao công tử vong.

Liên quan đến vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến một nữ lao công tử vong tại Hà Nội, sau nhiều giờ mới tỉnh táo, tài xế chiếc xe này đã có lời khai ban đầu với cơ quan chức năng.

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan công an.

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan công an.

Theo đó, ông Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội), người lái ô tô tại thời điểm gây tai nạn, khai rằng có uống bia trước khi cầm vô-lăng.

Cụ thể, ông Tuyên cho hay tối 22-4 có tiếp khách và uống bia, cùng với việc không chú ý quan sát dẫn tới không làm chủ được tốc độ khi lái xe. Khi xảy ra va chạm, do tâm lý hoảng loạn, nam tài xế tiếp tục đạp vào chân ga khiến tông vào hàng loạt phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong một diễn biến khác, sáng 23-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị LTTH (42 tuổi, nữ công nhân vệ sinh môi trường bị tông tử vong). Chủ tịch đã trao cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng, là số tiền hỗ trợ của TP và Công đoàn Văn phòng UBND TP.

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội và các đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân tổ chức chu đáo tang lễ, ổn định cuộc sống; hỗ trợ việc học tập đối với hai con nhỏ (đang học lớp 6 và lớp 9); cơ quan công an khẩn trương điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Như đã đưa tin, khuya 22-4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên lái ô tô lưu thông trên đường Vĩnh Hồ thì xảy ra va quẹt với nhiều xe máy. Tài xế này không dừng lại để giải quyết mà tiếp tục bỏ chạy ra đường Tây Sơn, sau đó rẽ vào đường Láng.

Trong lúc di chuyển, chiếc ô tô của tài xế Tuyên đã tông trúng một nữ công nhân đang quét rác trên đường Láng, khiến nạn nhân tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân đã truy đuổi và khống chế tài xế này, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, công an có mặt và áp giải tài xế ô tô về trụ sở.

Tại hiện trường, chiếc ô tô biến dạng hoàn toàn, lốp vỡ, vành méo, túi khí ở vô lăng nổ. Tài xế có biểu hiện sử dụng chất kích thích.

Được biết, ngoài nữ công nhân tử vong, vụ tai nạn còn khiến hai nam thanh niên khác bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tai-xe-tong-chet-nu-lao-cong-khai-uong-bia-truoc-khi-lai-xe-829661.html