Tài xế thoát thân khi xe chở gạo bốc cháy ngùn ngụt

Chiếc xe đang chở gạo hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình khó khăn tự nguyện tham gia công tác trồng rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thì bị bốc cháy dữ dội.

Ngày 21/12, ông Lê Hải Lý, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, một chiếc xe chở gạo hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình khó khăn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện tham gia công tác trồng rừng và bảo vệ rừng đã bị bốc cháy.

Chiếc xe chở gạo bốc cháy khi đang lên dốc.

Chiếc xe chở gạo bốc cháy khi đang lên dốc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, thời điểm này một chiếc xe chở gạo (chưa rõ BKS) đang đi vào xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế chỉ kịp đạp cabin nhảy ra thoát thân.

Nhận được thông tin, hạt Kiểm lâm, Công an huyện Quế Phong và các lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường để tiến hành dập lửa, cứu xe và số gạo cứu trợ.

“Chúng tôi đã dập được lửa nhưng phần cabin xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Một phần gạo nằm gần vị trí cháy cũng bị thiệt hại. Sau đó, chúng tôi đã thuê xe khác để bốc số gạo còn lại tiếp tục đưa đi phân phát cho người dân”, ông Lý nói.

Được biết, trên xe chở khoảng 70 tấn gạo, hiện chưa thể thống kê số lượng gạo đã bị cháy trong vụ việc trên, tuy nhiên theo ước lượng ban đầu thì khoảng 3 – 5 tấn gạo đã bị thiêu.

Được biết, lượng gạo hỗ trợ năm nay cho các hộ nghèo tham gia trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quế Phong là 1.700 tấn, được chia làm 2 đợt. “Số gạo này thuộc về đợt 2 với khoảng 800 tấn. Mỗi người dân sẽ được nhận khoảng 15kg/tháng”, ông Lý cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong xác nhận vụ cháy xe. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố máy móc của xe chở gạo.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-xe-thoat-than-khi-xe-cho-gao-boc-chay-ngun-ngut-a415591.html