Mỹ nêu rõ quan ngại về tình hình Mali, Ethiopia

Tới thăm thủ đô Dakar của Senegal ngày 20/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Mali và Ethiopia.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Mali đã trải qua 2 cuộc đảo chính trong 18 tháng và cuộc bầu cử sắp tới phải được diễn ra theo đúng kế hoạch đã được vạch ra: “Đối với Mali, quốc gia này vẫn là cơ sở cho sự ổn định trong tương lai ở Sahel và chúng tôi có những lo ngại sâu sắc về sự ổn định đó cũng như lo ngại sâu sắc về chủ nghĩa cực đoan và khủng bố sẽ lan rộng trong khu vực. Chúng tôi sẽ đồng hành với cộng đồng quốc tế và Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) để đưa Mali trở lại tuân thủ Hiến pháp với một cuộc bầu cử dân chủ được tổ chức trước tháng 4 năm sau. Đó là những gì chúng tôi hy vọng và đang hương tới”.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về các tác nhân bên ngoài có thể làm mọi thứ tại Mali trở nên “khó khăn và phức tạp” hơn.

Ngoài Mali, Ngoại trưởng Mỹ cũng rất quan ngại về tình hình nhân đạo hiện nay tại Ethiopia. Ngoại trưởng Blinken hối thúc các bên Ethiopia chấm dứt các hành vi thù địch, cho phép các hoạt động hỗ trợ nhân đạo diễn ra đối với người dân tại khu vực miền Bắc đất nước.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các hoạt động ngoại giao “tích cực” đang được quốc tế thực hiện để giải quyết cuộc xung đột, bạo lực tại Ethiopia./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-neu-ro-quan-ngai-ve-tinh-hinh-mali-ethiopia-906447.vov