Tài xế taxi tẩm xăng đốt xe, tử vong cùng cháu bé 5 tuổi

Trưa 20-2, tài xế taxi của hãng Hùng Nhân (trụ sở tại TP.Pleiku, Gia Lai) đã tẩm xăng lên xe, châm lửa đốt rồi cho xe lao xuống Biển Hồ khiến 2 người tử vong.

Tin ban đầu, khoảng hơn 12 giờ ngày 20-2, chiếc taxi mang BS: 81A-021.20 khi đi đến khu di tích Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, TP Pleiku) thì tài xế đã dùng xăng tẩm lên xe rồi châm lửa đốt.

Khi ngọn lửa bén khắp xe, tài xế đã cho chiếc taxi lao xuống Biển Hồ nước. Khi lao trên bờ xuống, chiếc xe bị cây chặn lại rồi tiếp tục bốc cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều cán bộ và xe cứu hỏa tới dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến hai người trong xe đã bị cháy rụi, thi thể biến dạng.

Chiếc xe taxi bị thiêu rụi hoàn toàn

Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe

Danh tính tài xế được xác định là Trần Quốc Thi (SN 1994, trú xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa, Gia Lai), còn cháu bé khoảng 5 tuổi vẫn đang được lực lượng xác định.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tai-xe-taxi-tam-xang-dot-xe-2-nguoi-tu-vong_51377.html