Tài xế taxi ở Phú Quốc gọi bạn đánh gãy chân hành khách

Bực tức vì bị hành khách bóp kèn xe và lục lọi đồ đạc, tài xế taxi gọi bạn đến đánh gãy chân anh này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe Nguyễn Hữu Được - Ảnh: Công an Nhân dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe Nguyễn Hữu Được - Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 10/12, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt tạm giam Nguyễn Hữu Được (35 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 30/8, anh Huỳnh Văn Bảy (ngụ TP Rạch Giá) và một số bạn đón taxi cho Được điều khiển từ thị trấn An Thới đến khu du lịch Bãi Khem.

Khi xe đi được một đoạn, do có hơi men trong người nên anh Bảy tự ý dùng tay bóp kèn và lục lọi một số đồ đạc trên xe.

Không hài lòng, Được nhắc nhở khách và xảy ra cãi vã. Sau đó, Được dừng xe, đuổi nhóm khách xuống rồi điện thoại kêu hai người bạn đến đánh anh Bảy. Do say rượu chạy không kịp, anh này bị Được dùng cây đánh gãy chân. Gây án xong tài xế đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tai-xe-taxi-o-phu-quoc-goi-ban-danh-gay-chan-hanh-khach-a212497.html