Tài xế taxi Mai Linh chở bé gái 11 tuổi ra bãi biển với ý định hiếp dâm

Theo Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, tài xế taxi Mai Linh chở bé gái 11 tuổi ra bãi biển để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng chưa thành.

Tài xế taxi Mai Linh Cao Đức Trường - Ảnh: Vietnamnet

Tài xế taxi Mai Linh Cao Đức Trường - Ảnh: Vietnamnet

Trong buổi làm việc (vào ngày 22.8) với Đoàn công tác của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu đã báo cáo về vụ việc tài xế taxi Mai Linh chở bé gái 11 tuổi ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) ra bãi biển với ý định hiếp dâm.

Báo Pháp luật TP.HCM trích lời ông Nguyễn Hữu Cầu: Liên quan vụ tài xế taxi có ý định hiếp dâm bé gái, công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu khởi tố vụ án, thu thập chứng cứ, tạm giữ đối tượng, ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam và đưa vào án điểm để xét xử.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, sự việc xảy ra ngày 18.8, tài xế taxi Mai Linh tên Cao Đức Trường (SN 1988) uống rượu rồi va quệt vào hai cháu T. và N. (11 tuổi) đang đi xe đạp. Sau đó, Trường đưa hai cháu vào bệnh viện. Đến gần cổng bệnh viện, 2 cháu bảo không sao nên đi về. Trường chở hai cháu về, nhưng đến nửa đường thì Trường cho cháu N. xuống và tiếp tục chở cháu T. ra bãi biển định hiếp dâm.

Báo Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Hữu Cầu: "Trường đã lột hết quần áo cháu T. nhưng do cháu còn nhỏ và có nhiều người qua lại nên Trường không thực hiện được hành vi hiếp dâm”.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết sẽ làm rất quyết liệt đối với vấn đề xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh này.

Vết xe taxi do tài xế Trường điều khiển chở bé gái 11 tuổi ra bãi biển vắng sau khi xảy ra tai nạn - Ảnh: Q.H

Trước đó, như Một Thế Giới đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 18.8, trên quốc lộ 7A kéo dài thuộc địa bàn xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa chiếc taxi Mai Linh biển số 37A-396.11 với 2 bé gái đi xe đạp. Vụ tai nạn khiến 2 bé gái là T.T.T.T. và Đ.T.B.N. (đều sinh năm 2008, trú tại xóm 5, xã Diễn Thành) bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế taxi là Cao Đức Trường (SN 1988, trú tại khối 3, thị trấn Diễn Châu) điều khển xe bỏ chạy nhưng sau đó quay lại chở các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi chạy được một đoạn đường thì Trường đã thả bé N. xuống bên đường rồi chở bé T. xuống bãi biển thay vì chở đến bệnh viện.

Khoảng gần 22 giờ cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn nên đã chặn lại và đưa T. xuống xe, đồng thời gọi điện gia đình xuống đưa cháu gái đi viện.

Lực lượng công an xã và huyện cũng đã đến hiện trường, đưa tài xế Trường về trụ sở làm việc. Còn cháu T. được đưa vào một bệnh viện ở Nghệ An để kiểm tra. Bước đầu cho thấy bé này bị trầy xước ở 2 cánh tay, bị thương ở các ngón tay trái và phải. Cháu N. cũng được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Bình Hà (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/tai-xe-taxi-mai-linh-cho-be-gai-11-tuoi-ra-bai-bien-voi-y-dinh-hiep-dam-119781.html