Tài xế taxi kể phút bị thanh niên cứa cổ, cướp tài sản không thành ở TP.HCM

Thanh niên yêu cầu tài xế taxi chở đi lòng vòng rồi dùng dao cứa cổ tài xế, định cướp tài sản nhưng không thành nên tung cửa tháo chạy.

Trưa 7/5, Công an quận 7, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1974), kẻ cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản gây xôn xao dư luận.

Làm việc với công an, anh Tuấn cho hay, khoảng 15h ngày 6/5, anh đang chạy xe trên đường Bờ Bao Tân Thắng (quận Tân Phú, TP.HCM) thì được một thanh niên nói giọng Bắc vẫy bắt xe dọc đường.

Sau khi lên xe, người này nói anh Tuấn chở đi lòng vòng nhiều nơi ở TP.HCM.

Đến gần 23h cùng ngày, hắn yêu cầu dừng xe lại rồi dùng hung khí đâm anh Tuấn với nhưng bị anh Tuấn chống trả nên bung cửa bỏ chạy thoát thân.

Như VTC News đã thông tin, tối 6/5, người dân phát hiện chiếc taxi hiệu Vinasun BKS: 51A-622.31 dừng trước số 9 đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).

Sau đó, một tài xế taxi xe ôm cổ đầy máu chạy ra ngoài kêu cứu rồi ngã gục. Tiếp đó, một thanh niên cũng mở cửa bỏ chạy.

 Lãnh đạo công ty đến thăm hỏi, động viên tài xế Tuấn.

Lãnh đạo công ty đến thăm hỏi, động viên tài xế Tuấn.

Người dân lập tức đưa tài xế taxi vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an quận 7 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, tài xế Tuấn đã qua cơn nguy hiểm.

NHÃ UYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tai-xe-taxi-ke-phut-bi-thanh-nien-cua-co-cuop-tai-san-khong-thanh-o-tphcm-d473527.html