Tài xế taxi Grab tông chết nhân viên trông xe

Sau khi cãi vã, Tuấn Anh bất ngờ tăng tốc, lái xe tông thẳng vào một nhân viên bảo vệ khiến nạn nhân tử vong.

Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là Hoàng Văn T. (SN 1971, trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn), bảo vệ bãi trông giữ xe của Hợp tác xã (HTX) dịch vụ môi trường Nội Bài.

 Hiện trường vụ án. (Ảnh: báo Người đưa tin)

Hiện trường vụ án. (Ảnh: báo Người đưa tin)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 28/8, tại bãi gửi xe của HTX dịch vụ môi trường Nội Bài, thuộc thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, anh T. thấy Lê Tuấn Anh (SN 1985, trú tại tổ 19, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), lái xe taxi Grab BKS 30E-389.51, đỗ xe vướng đường đi lại nên đã ra nhắc nhở và yêu cầu Tuấn Anh cho xe đến vị trí khác.

Tuy nhiên, Tuấn Anh không làm theo nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Anh T. đã túm cổ áo Tuấn Anh, rồi dùng đầu gối thúc vào ngực, đấm vào mặt của lái xe này.

Được mọi người xung quanh can ngăn, anh T. trở về vị trí làm việc. Tuy nhiên, lúc này tài xế Tuấn Anh vẫn không di chuyển xe đi khiến anh T. vô cùng bực tức. Sau khi cãi vã, Tuấn Anh bất ngờ tăng tốc, lái xe tông thẳng vào anh T., đẩy nhân viên bảo vệ về phía trước và đâm tiếp vào hàng rào tôn gần đó.

Sau khi gây án, Tuấn Anh điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường, anh T. tử vong ngay sau đó. Đến sáng 29/8, Tuấn Anh đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tai-xe-taxi-grab-tong-chet-nhan-vien-trong-xe-d76638.html