Tài xế taxi chở bé gái bị tai nạn xuống bãi biển: Có ý định hiếp dâm

Tại buổi làm việc của đoàn giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, lãnh công an tỉnh Nghệ An thông tin tài xế taxi đã có hành vi hiếp dâm nhưng không thành.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Trường chở cháu Tr. xuống bãi biển Diễn Thành trong đêm tối

Sau khi gây tai nạn, tài xế Trường chở cháu Tr. xuống bãi biển Diễn Thành trong đêm tối

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi Mai Linh tên Cao Đức Trường (SN 1988), trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sau khi lái xe gây tai nạn với 2 cháu Tr. và Ng. đi xe đạp, sau đó Cường chở cháu Tr. ra bãi biển vắng trong đêm tối, sáng ngày 23-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Diễn Châu tiến hành khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây tai nạn của tài xế Trường, đồng thời điều tra làm rõ các hành vi liên quan khác.

Trước đó, vào chiều ngày 22-8, tại buổi làm việc của đoàn giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em với tỉnh Nghệ An, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi lái xe trong tình trạng có uống rượu, lái xe Cao Đức Trường va quệt vào 2 cháu Tr. và Ng. đang đi xe đạp. Sau đó, Trường có chở cháu Tr. ra bãi biển, thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành.

Theo thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, tài xế Trường có hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng không thành

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào tối ngày 18-8, tài xế Cao Đức Trường (SN 1988, trú thị trấn Diễn Châu) điều khiển xe taxi hãng Mai Linh mang BKS 37A-396.11 đi qua đoạn xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã xảy ra va chạm với 2 bé gái. Vụ tai nạn khiến 2 cháu Tr. và N. (đều sinh năm 2008, trú xã Diễn Thành) cùng bị thương.

Sau khi gây tai nạn, người dân đã đưa 2 cháu lên chính chiếc xe taxi để đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó Trường cho cháu N. xuống xe. Còn cháu Tr. được tài xế chở đi tiếp khoảng 3 km đến bãi biển vắng giáp ranh 2 xã Diễn Thịnh và Diễn Thành. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân thấy chiếc xe taxi có dấu hiệu bất thường nên giữ chiếc xe taxi cùng tài xế Trường lại. Cháu Tr. ngay sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, ngón tay bị gãy.

Hiện tại cơ quan công an đang tạm giữ tài xế Trường để điều tra, làm rõ.

Tin-ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tai-xe-taxi-cho-be-gai-bi-tai-nan-xuong-bai-bien-co-y-dinh-hiep-dam-20190823083149632.htm