Tài xế taxi châm lửa đốt xe rồi lao xuống hồ, 2 người tử vong

Điều khiển xe taxi tốc độ cao rồi đột nhiên dừng lại, lái xe lấy xăng đổ lên xe châm lửa đốt rồi lao nhanh xuống Biển Hồ. Hậu quả, cả người lái xe và cháu bé 5 tuổi bị chết cháy trong xe.

Chiều 20.2, cơ quan Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn đang tiến hành điều tra vụ xe taxi bốc cháy, lao xuống Biển Hồ khiến 2 người trong xe tử vong. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Quốc Thi (SN 1994, trú tại xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa - là tài xế hãng taxi Hùng Nhân Gia Lai) và một cháu bé vẫn chưa xác định được danh tính.

Xe taxi bị thiêu cháy còn trơ khung.

Trước đó, khoảng 12h30 trưa cùng ngày, tài xế Thi điều khiển xe taxi mang BKS 81A-021.20 chở 1 cháu bé khoảng 5 tuổi chạy rất nhanh, băng qua rào chắn của cổng Khu di tích lịch sử - Văn hóa Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, TP. Pleiku) xuống khu vực đồi Vọng Cảnh. Lúc xe cách đồi Vọng Cảnh khoảng hơn 50m, tài xế đã dừng lại bên lề đường, đổ xăng lên xe rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, tài xế đã điều khiển xe lao xuống hồ nước và chạy được nửa dốc thì gặp phải cây cối cản lại, ngọn lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt.

Thi thể 2 nạn nhân bị cháy, biến dạng sau vụ cháy.

Ngay sau đó, người dân hô hoán, gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Khi Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Gia Lai) đưa phương tiện đến hiện trường thì đã muộn, 2 người ngồi trong xe đã tử vong do bị lửa cháy, thi thể biến dạng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Lê Kiến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tai-xe-taxi-cham-lua-dot-xe-roi-lao-xuong-ho-2-nguoi-tu-vong-850231.html