Tài xế taxi bị phát hiện tử vong cách hiện trường 14 km

Ngày 11.6, trao đổi với báo Lao Động, Trung tá Lê Minh Hoàn, Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) - xác nhận: Đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh làm rõ một nam thanh niên tử vong tại tỉnh lộ 390.

Chiếc xe nghi bị cướp bỏ lại ven đường. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 11.6, tại tỉnh lộ 390 (đoạn chạy qua thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà), người dân phát hiện thi thể nam thanh niên bị bỏ lại ven đường.

Sự việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương, nam thanh niên được xác định là tài xế taxi chạy hợp đồng. Cách đó 14 km, chiếc xe ôtô BKS: 14A – 278.98 cũng được phát hiện trong tình trạng hỏng hóc và bị bỏ lại ven đường ở gần chân cầu Hợp Thành (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà).

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CTV

Theo người dân địa phương, tài xế taxi đã bị sát hại, cướp xe. Sau đó, hung thủ điều khiển xe, gây tai nạn và bỏ lại ven đường.

Thông tin về vụ việc, Trung tá Lê Minh Hoàn - cho biết: Công an huyệ n đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Nạn nhân được xác định là anh Dương Văn H (SN 1987, ở TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).Xe ô tô BKS: 14A – 278.98 bị bỏ lại ven đường ở xã Thanh Thủy đang được cơ quan chức năng xác định xem có phải do anh H lái hay không.

Vụ việc đang được làm rõ, Báo Lao Động tiếp tục thông tin...

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tai-xe-taxi-bi-phat-hien-tu-vong-cach-hien-truong-14-km-612237.ldo