Tài xế taxi bị khách siết cổ cướp tài sản lúc nửa đêm

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ việc tài xế taxi bị khách dây vải dù siết cổ hòng cướp tài sản.

Lê Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Infonet

Lê Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Infonet

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã điều tra làm rõ một vụ việc có dấu hiệu "Giết người", "Cướp tài sản" và tiến hành tạm giữ hình sự Lê Văn Thắng (SN 1984, ngụ xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin trình báo sự việc của ông Q.V.T. (SN 1970, ngụ thôn Cát, xã Hợp Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về việc ông bị một hành khách dùng dây siết cổ khi đi taxi từ Hòa Bình về Thanh Hóa.

Theo đó, khoảng 0h30’ ngày 13/12, tài xế T. điều khiển xe ô tô mang BKS 28A-070.63) chở Thắng từ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) về huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) với giá 1,2 triệu đồng.

Khi chở khách đến hồ thủy điện Cửa Đạt, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) thì bất ngờ bị Thắng ngồi phía sau dùng dây vải dù siết cổ. Lúc này tài xế đã phanh gấp, đạp cửa thoát ra ngoài, chạy đến đồn Công an trình báo sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vụ nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Thường Xuân nhanh chóng vào cuộc, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Đến ngày 15/12, Công an đã điều tra, làm rõ và xác định chính Lê Văn Thắng gây ra vụ việc trên nên đã bắt giữ đối tượng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tai-xe-taxi-bi-khach-siet-co-cuop-tai-san-luc-nua-dem-80636-3.html