Tài xế taxi bị khách cứa cổ, tiền còn nguyên

Tài xế chở khách vào đêm khuya đã bị khách dùng dao cứa cổ, tuy nhiên tiền và tài sản của tài xế vẫn còn nguyên.

Tài xế bị cứa cổ là Phạm Thành Nhân (38 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau). Tối 13/1, anh Nhân điều khiển xe đón khách, khi đến Cảng xếp dỡ thuộc khóm 6, P.1, TP.Cà Mau thì bị 2 khách ngồi ghế phía sau dùng dao cứa cổ.

Xác nhận với PV, Trưởng khóm 6 cho biết: "Sau khi nhận được thông tin sự việc, tôi cùng với công an đã đến hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tài xế taxi bị cứa cổ là người nơi khác không phải người địa phương. Mặc dù nạn nhân bị cứa cổ nhưng may mắn vết thương không quá nghiêm trọng, hiện anh Nhân đã qua cơn nguy hiểm.

Tuy nhiên vụ việc này có nhiều điểm khác với các vụ việc trước đó. Cụ thể là sau khi anh Nhân bị cứa cổ thì toàn bộ số tài sản như ví của anh Nhân còn nguyên, không bị đối tượng lấy đi. Thường tài xế đi lái xe tài sản cũng không nhiều, anh Nhân ngoài chiếc ví ra cũng không có trang sức hay tài sản nào có giá trị".

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và chiếc taxi có tài xế nghi bị khách cứa cổ.

Theo trưởng khóm 6, tại hiện trường xảy ra sự việc, đối tượng cứa cổ tài xế không để lại hung khí dùng để gây nên thương tích cho anh Nhân. Địa điểm xảy ra sự việc lại khá vắng vẻ. Thời điểm xảy ra là lúc hơn 12h đêm nên không ai nghe thấy tiếng động hay nghe thấy mâu thuẫn cãi vã giữa nhóm người trên.

"Sau khi bị cứa cổ, anh Nhân đã ôm vết thương chạy vào một nhà dân kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân chạy ra xem xét tình hình nhưng anh Nhân do quá mệt và mất máu đã ngất xỉu, không nói thêm được gì về nguyên nhân xảy ra vụ việc. Hiện nguyên nhân dẫn tới việc anh Nhân bị cứa cổ đang được công an điều tra" -Trưởng khóm 6 nói.

Như thông tin trên nhiều tờ báo, tối 13/1, anh Nhân điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai i10 của một hãng xe taxi ở Cà Mau chạy qua khu vực đường Hoa Lư (P.9, TP.Cà Mau) đón khách.

Người khách này yêu cầu anh Nhân chạy vòng qua đường Vành Đai 2 (P.9) để rước thêm 1 người nữa. Đến khoảng 1 giờ khuya 14/1, khi xe chạy đến Cảng xếp dỡ thuộc khóm 6, P.1, TP.Cà Mau, anh Nhân bị 2 người ngồi ghế phía sau dùng dao cứa cổ tài xế taxi.

Bị thương, anh Nhân ôm vết thương tông cửa bỏ chạy khỏi xe vào nhà dân để cầu cứu và được lực lượng Cảnh sát 113 tỉnh Cà Mau đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

"Tài xế khai bị khách dùng dao cắt cổ nhưng anh ấy kịp chạy thoát thân. Vết thương may mắn không chạm vào mạch máu, chỉ ở phần mềm", bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, nói.

Thu Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-taxi-bi-khach-cua-co-tien-con-nguyen-3372866/