Tài xế Singapore báo cảnh sát vì vợ ngả đầu lên vai chồng trên xe

Dù đôi vợ chồng chỉ tựa vai nhau, nữ tài xế người Singapore phàn nàn rằng đó là hành vi quá thân mật và gọi báo cảnh sát.

Theo Asia One, ngày 15/1, Kohji Toh (31 tuổi, Singapore) đăng lên trang cá nhân câu chuyện anh và vợ bị một nữ tài xế taxi phàn nàn, thậm chí gọi điện báo cảnh sát vì cho rằng hai vợ chồng có hành vi "thân mật quá mức" trên xe.

Theo lời kể của Kohji Toh, anh cùng vợ đặt xe để đi tới một cuộc hẹn ở Defu Lane lúc 17h30 phút.

Lúc lên xe, vì vợ anh bị đau đầu nên đã khoác tay và dựa lên vai chồng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên nữ tài xế tỏ ra không hài lòng và nhắc Toh xích ra xa vợ mình, nói rằng hai người đang quá thân mật.

 Nữ tài xế báo cảnh sát vì cho rằng đôi vợ chồng quá thân mật trên xe của mình.

Nữ tài xế báo cảnh sát vì cho rằng đôi vợ chồng quá thân mật trên xe của mình.

"Tôi đã bảo với tài xế đó là vợ mình và chúng tôi kết hôn hợp pháp nên chẳng có vấn đề gì khi vợ khoác tay và ngả đầu trên vai tôi cả. Nhưng cô ta vẫn một mức nói đó là hành vi sai trái và cô ta sẽ báo cảnh sát", Toh bức xúc kể lại.

Ngay sau đó, tài xế gọi điện cho cảnh sát và lái thẳng xe đưa họ đến đồn gần nhất.

Cuối cùng, khi đến đồn, cảnh sát khẳng định Toh và vợ anh chẳng làm gì sai cả. Nhưng họ đã lỡ mất cuộc hẹn của mình.

Dưới bài đăng, nhiều dân mạng bày tỏ sự bức xúc, khó chịu và chỉ trích hành động vô lý của nữ tài xế.

"Chắc cô ta ghen tỵ với tình cảm của hai người", "Người ta dựa vai nhau thôi mà cũng làm quá lên, bây giờ đã là năm 2020 rồi đấy", "Nếu cái gì cũng khó chịu như vậy thì tốt nhất đừng nên làm tài xế" - dân mạng bình luận.

Theo Đạo luật Trật tự Công cộng (Public Order and Nuisance Act) của Singapore, khỏa thân là hành vi bị cấm nơi công cộng và có thể bị phạt tới mức 2.000 USD hoặc phạt tù tới 3 tháng. Tuy nhiên các hành vi khác như ôm, hôn không bị cấm.

Nhiều dân mạng cho rằng hành động của tài xế taxi là vô lý. Ảnh minh họa: Patrick Subscribers.

Toh cho biết anh đã báo cáo sự việc với hãng cung cấp dịch vụ gọi xe Grab - nơi nữ tài xế liên kết - và cân nhắc việc khiếu kiện đối với nữ tài xế trên. Người phát ngôn của hãng xe nói với Asian One rằng họ đã tiếp nhận khiếu nại và đang trong quá trình làm rõ sự việc trên.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tai-xe-singapore-bao-canh-sat-vi-vo-nga-dau-len-vai-chong-tren-xe-post1037735.html