Tài xế say xỉn tông chết nữ lao công: Hành vi coi thường mạng người

Nhiều độc giả bày tỏ sự bức xúc trước lời khai của tài xế gây tai nạn liên hoàn tại khu vực đường Láng (Hà Nội) vào tối 22.4, thừa nhận uống rượu bia trước đó.

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vân Trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vân Trường.

Đêm 22.4, tại khu vực đường Láng, một chiếc xe ôtô đã gây tai nạn liên hoàn và khiến một nữ lao công tử vong tại chỗ. Tài xế gây tai nạn đã bỏ chạy, tuy nhiên bị người dân chặn lại.

Sau khi được đưa về trụ sở Công an quận Đống Đa, nam tài xế vẫn trong tình trạng không tỉnh táo nên tới sáng 23, công an mới có thể lấy lời khai. Nam tài xế này khai nhận có sử dụng rượu bia, cụ thể là uống 5-7 cốc bia lớn và do thiếu quan sát nên đã để xảy ra tai nạn.

Trước những lời khai từ phía nam tài xế, nhiều độc giả đã rất phẫn nộ. Không ít độc giả bình luận rằng phải nâng cao mức phạt đối với những trường hợp lái xe say xỉn gây tai nạn, bởi đây là hành vi coi thường mạng người, coi thường luật pháp. Cần thiết phải phạt tù và lao động công ích.

"Con người sống ở đời thì sinh mạng là quan trọng nhất bởi chúng ta không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì người thân yêu. Thế nhưng có người phải bỏ mạng vì những kẻ say xỉn như thế này, thật căm phẫn. Mong rằng cơ quan thi hành pháp luật cần phải mạnh mẽ hơn nữa với những người cầm vôlăng gây chết người, mới mong giảm bớt những sự việc đau lòng như thế này", bạn Shield bình luận.

Bạn Hoàng Sơn ho rằng muốn loại trừ vĩnh viễn tình trạng uống rượu bia khi lái xe gây tai nạn, các ngành GTVT, Công an, Tư pháp cần phải nghiên cứu hình thức xử lý thật nghiêm khắc. Cụ thể: Tước bằng lái xe; bổ sung thêm mức hình thức phạt tù từ 15 năm trở nên tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn; bồi thường thiệt hại và phạt lao động công ích.

Đồng quan điểm, bạn Trần Gia Bảo nêu quan điểm: "Phải nâng mức xử phạt lên đến mức 18 năm tù hoặc cao hơn nếu sử dụng nhiều chất có cồn và cố tình lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng vì đây là hành vi xem thường tính mạng người khác".

"Chừng nào chưa phạt tù trên 10 năm về tội uống rượu bia rồi lái xe gây tai nạn nghiêm trọng thì những vụ như thế này còn dài dài. Tội nghiệp chị lao công vất vả mưu sinh mà bị mất mạng vì người khác say xỉn. Đề nghị các cơ quan chức năng nên sớm sửa ngay luật này", bạn Cheung viết.

Linh Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/tai-xe-say-xin-tong-chet-nu-lao-cong-hanh-vi-coi-thuong-mang-nguoi-729759.ldo