Tài xế say rượu Trung Quốc đòi nạn nhân phải cưới thì mới chịu bồi thường

Một tài xế say rượu gây tai nạn khiến một phụ nữ phải phẫu thuật cắt bỏ chân. Anh này nói sẽ chỉ chấp nhận bồi thường cho nạn nhân nếu cô đồng ý kết hôn với anh ta.

Theo đài truyền hình AHTV, vụ việc xảy ra tại tỉnh An Huy hồi tháng 10 năm ngoái. Tài xế họ Trương trong lúc lái xe chở một người phụ nữ họ Mã đã tông vào dải phân cách. Vụ tại nạn khiến cả hai người nhập viện, cô Mã phải cắt bỏ chân phải và điều trị nhiễm trùng chân trái.

Tài xế họ Trương sau đó đã thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta lái xe trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được chiếc xe nên gây ra tai nạn.

Ngày hôm đó, cô Mã và Trương được một người bạn chung rủ đi ăn tiệc tại nhà hàng, với ý định mai mối cho hai người. Mới nhìn thấy Trương, cô Mã đã muốn đứng dậy đi về do không hợp nhãn, tuy vậy người bạn năn nỉ cô ở lại để "giữ thể diện".

Ảnh: Weibo/AHTV

Ảnh: Weibo/AHTV

Ba người uống bia tại nhà hàng, sau đó lại tới quán bar gần đó, nơi Trương và Mã uống thêm rượu vang.

Cô Mã sau đó lấy xe điện để về nhà, nhưng Trương ngăn cô lại và lấy chìa khóa xe của cô. Anh ta đưa cô lên xe hơi của mình, lái tới nhà anh ta, nhưng do Mã phản ứng quá gắt nên đành phải đồng ý đưa cô về căn hộ nơi cô đang sống.

"Tôi cảm thấy chiếc xe bị lật, chân tôi rất đau, rồi tôi mất ý thức. Khi tỉnh lại, các bác sĩ đã cắt bỏ chân phải của tôi," cô gái nói.

Về phần Trương, anh ta nói không thể xác nhận hay bác bỏ câu chuyện mà Mã kể lại, do không thể nhớ điều gì đã xảy ra buổi tối hôm đó.

Trương đã đền bù 90.000 nhân dân tệ (tương đương 300 triệu đồng) cho Mã, tuy vậy anh ta không chi trả viện phí khi cô gái phải phẫu thuật do vết thương chân trái nhiễm trùng. Mẹ của Mã phải vay mượn 50.000 nhân dân tệ từ họ hàng để trang trải viện phí cho con gái.

Trương tuyên bố sẽ chỉ chi trả viện phí nếu Mã đồng ý kết hôn với anh ta, và viết thư xin giảm án cho anh.

Theo luật pháp Trung Quốc, các tài xế lái xe trong tình trạng say rượu bị tước bằng lái xe sáu tháng và phạt tiền nếu nồng độ cồn trong máu dưới 0.08%. Nếu nồng độ còn trên 0.08%, họ sẽ bị phạt tù tới ba năm và bị tước bằng lái xe tới năm năm.

Nếu gây ra tai nạn chết người hoặc khiến người khác bị thương nặng, họ sẽ bị truy tố hình sự và bị tước bằng lái xe vĩnh viễn.

Nồng độ cồn trong máu của Trương đo được ở thời điểm xảy ra tai nạn là 0,15%. Anh ta hy vọng cô Mã sẽ viết đơn xin giảm án để anh không phải đi tù.

"Quan điểm của gia đình tôi là nếu cô ấy làm quá, chúng tôi sẽ chỉ bồi thường một lần. Nếu cô ấy nương tay, chúng tôi có thể coi cô ấy như một thành viên trong gia đình," Trương nói. Anh bổ sung thêm rằng bản thân sẵn sàng lo cho cuộc sống sau này của Mã và chi trả tất cả những gì cô cần, nếu cô đồng ý kết hôn với anh.

Tuy vậy, Mã nói thẳng rằng cô sẽ không chấp nhận lời đề nghị của Trương, bởi cô không thích người đàn ông này.

Nhà chức trách địa phương cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc và sẽ có biện pháp xử lý cụ thể đối với Trương sau khi nhận được kết quả giám định thương tật của Mã.

Theo Cung Vượng/ Người đưa tin

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tai-xe-say-ruou-trung-quoc-doi-nan-nhan-phai-cuoi-thi-moi-chiu-boi-thuong-2020010508300999.htm