Tài xế say rượu thành hung thần đường phố

Nhờ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời sau vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội), sức khỏe của 2 thai phụ đã qua cơn nguy kịch. Tai nạn giao thông liên quan rượu bia một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Xe ô tô 31F 9382 dừng lại trước cửa nhà số 8, phố Trần Duy Hưng sau tai nạn. Ảnh: baogiaothong.vn

Xe ô tô 31F 9382 dừng lại trước cửa nhà số 8, phố Trần Duy Hưng sau tai nạn. Ảnh: baogiaothong.vn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại phố Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào tối 25/12, trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết, sức khỏe 2 thai phụ hiện đã dần ổn định. Cụ thể, sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa 2 thai phụ vào bệnh viện Phụ sản cấp cứu. Hai sản phụ là được xác định là chị Chi (26 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và chị Khuyên (25 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định). Chị Khuyên đang mang bầu gần 8 tháng, người dân cho biết chị chấn thương nặng, có máu chảy từ bụng. Sau khi thăm khám, sản phụ Chi đã được xuất viện ngay trong đêm. Chị Khuyên đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Như ĐS&PL đã đưa tin trước đó, khoảng 20h40 ngày 25/12, trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xe ô tô Hyundai mang BKS 31F-9382 lưu thông trên đường Trần Duy Hưng theo hướng đại lộ Thăng Long về Nguyễn Chí Thanh, khi tới trước cửa nhà số 27 đã bất ngờ đâm vào một ô tô và hai xe máy đang di chuyển trên đường.Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ mang bầu bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng, ô tô gây tai nạn bị vỡ kính nặng phần đầu. Được biết, tài xế gây tai nạn được giữ lại trong tình trạng không tỉnh táo do bia rượu.

Qua kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính lái xe gây tai nạn tối 25/12, trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội nói trên. Theo đó, danh tính lái xe được xác định là Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Theo một số nhân chứng có mặt, lúc xảy ra tại nạn, chiếc xe Huyndai 31F-9382 mất lái đâm thẳng vào thành cầu vượt, sau đó lùi xe húc phải 2 xe máy phía sau khiến nhiều người bị thương trong đó có 2 phụ nữ mang thai. Một chiếc ô tô đi cùng chiều do không lường trước được tình huống cũng đã đâm phải xe đi lùi. Tuy nhiên, thay vì dừng lại để giúp đỡ người gặp nạn, chủ nhân xe Huyndai tăng ga, điều khiển phương tiện bỏ trốn về phía chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và va chạm với xe taxi khác.

Bất bình trước sự việc, nhiều người dân hô hào đuổi theo phương tiện gây án, đến cửa nhà số 8 trên đường Trần Duy Hưng, chiếc xe bất ngờ chết máy và dừng lại. Người dân bức xúc định đánh tài xế nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt can ngăn và xử lý vụ việc. Tài xế Trần Quyết Thắng được đưa đến cơ quan điều tra trong tình trạng thiếu tỉnh táo, không nhớ số điện thoại của người thân. "Tôi có sử dụng rượu bia trước khi lái xe, tôi không nhớ được gì, chỉ biết tôi không làm chủ được xe của mình. Ai đó lôi tôi ra khỏi xe và đánh", tài xế Thắng nói. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM làm 1 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng, 2 người bị thương nhẹ. Nữ tài xế là bà Nguyễn Thị Nga được CSGT cho biết đã uống bia rượu trước đó, tông thẳng vào những xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Tại Cần Thơ, như ĐS&PL đã đưa tin, một thiếu niên 17 tuổi đã lái xe ô tô bỏ chạy sau khi va chạm với một xe máy, nhưng bị công an truy đuổi đưa về trụ sở làm việc. Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính 13.350.000 đồng đối với Thái Gia Nghi (17 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) do vi phạm giao thông ở các lỗi: điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở, gây tai nạn giao thông không dừng lại, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô.

Trước đó, Nghi điều khiển ô tô lưu thông từ cầu Cái Khế về hướng vòng xoay trước UBND TP. Cần Thơ và xảy ra va chạm với xe máy do Bùi Hải Đăng (20 tuổi; ngụ tỉnh Hậu Giang) lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả làm Đăng bị thương, còn 2 chiếc xe bị hư hỏng nhẹ. Sau khi xảy ra va chạm, Nghi không dừng lại mà tiếp tục cho phương tiện lưu thông về hướng đại lộ Hòa Bình. Lực lượng chức năng đã truy đuổi, chặn bắt phương tiện đưa về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, Nghi điều khiển xe trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn là 1,002 miligam/lít khí thở.

Lái xe khi đã uống rượu bia là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ TNGT nghiêm trọng. Theo Nghị định 46, người điều khiển ô tô mà hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 2- 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tạm giữ xe một tuần. Riêng mức cao nhất, người điều khiển ô tô mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 4-6 tháng.

B.D

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật Chủ Nhật số 52

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tai-xe-say-ruou-thanh-hung-than-duong-pho-a257337.html