Tài xế Range Rover bỏ chạy sau khi đâm 2 người tử vong ở Hà Nội ra trình diện, khai trước đó có tham gia liên hoan

Sau khi đi đá bóng và liên hoan về, Tùng điều khiển xe ô tô Range Rover BKS: 30F 52986 đâm vào xe máy BKS: 29D2-18487 khiến 2 nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Gần một ngày sau, đối tượng tới cơ quan công an trình diện.

Liên quan đến vụ việc ô tô bỏ chạy sau khi đâm xe máy khiến 2 người tử vong trên đường vành đai 2 (Hà Nội), đại diện cơ quan công an quận Ba Đình xác nhận tài xế đã tới cơ quan công an trình diện tối 17/2.

Tài xế tại cơ quan công an. Nguồn ảnh: Báo Dân sinh

Tài xế tại cơ quan công an. Nguồn ảnh: Báo Dân sinh

Khoảng 23h30 tối 16/2, đối tượng Lê Đình Tùng (SN 1985, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) sau khi đi đá bóng và liên hoan về, đã điều khiển xe ô tô Range Rover BKS: 30F 52986 đâm vào xe máy BKS: 29D2-18487.

Vụ việc khiến anh Vũ Cơ Bách (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy và chị Trương Thị Thanh Lê (SN 1981, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa) ngồi sau bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Do hoảng loạn, Tùng đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Gần một ngày xảy ra tai nạn, đối tượng đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi.

Trao đổi với chúng tôi, người nhà 2 nạn nhân cho biết họ đã nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc đối tượng gây tai nạn tới trình diện. Được biết, phía gia đình Tùng chưa tới gặp xin lỗi người thân các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Minh Nhân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tai-xe-range-rover-bo-chay-sau-khi-dam-2-nguoi-tu-vong-o-ha-noi-ra-trinh-dien-khai-truoc-do-co-tham-gia-lien-hoan-20190218114037262.htm