Tài xế ôtô tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn đạp nhầm chân ga

Liên quan đến vụ xe ô tô 7 chỗ tông liên tiếp 4 xe máy khiến 1 người chết, 4 người bị thương, tài xế lái ô tô gây tai nạn khai sau khi xảy ra va quẹt với xe máy đầu tiên đã luống cuống đạp nhầm chân ga làm chiếc xe vọt lên gây tai nạn liên hoàn.

Sáng nay (14-11), Công an Q.7, TP.HCM đang lấy lời khai tài xế Trần Văn Hoàng (SN 1975, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại đường Nguyễn Hữu Thọ (P. Tân Hưng, Q.7) khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Trước đó, như Báo CATP đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 13-11, Hoàng điều khiển xe ô tô BS: 51G-496.63 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ đường Nguyễn Thị Thập về đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Khi đến trước nhà số 23 đường Nguyễn Hữu Thọ, xe ô tô của Hoàng va chạm với xe máy mang BS: 66B1-511.14 do anh Lê Tuấn Thông (SN 1974, ngụ Q.8) chở theo vợ là chị Huỳnh Thị Đẹp (SN 1990). Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông tiếp thêm 3 xe máy khác rồi lao xuống bờ kênh đầu cầu Rạch Bàng 2.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Mai Tấn Nhã (SN 1985, quê Bến Tre, tạm trú huyện Nhà Bè) tử vong tại chỗ. 4 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Một chiếc xe bị húc bay lên vỉa hè

Sau khi gây tai nạn, tài xế Trần Văn Hoàng rời khỏi hiện trường đến Công an P. Tân Hưng trình diện. Theo nguồn tin Báo CATP, tại đây tài xế này cho biết sau khi xảy ra va chạm với một xe máy, đã luống cuống đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe vọt lên gây tai nạn liên hoàn.

Được biết, khi xảy ra va chạm, chiếc ô tô được xác định chạy lấn tuyến. Cơ quan công an cũng đã tiến hành do nồng độ cồn với tài xế ngay sau khi tai nạn xảy ra nhưng không phát hiện thấy có dấu hiệu của nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thiên Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tai-xe-xe-o-to-tong-hang-loat-xe-may-o-sai-gon-khai-do-dap-nham-chan-ga_65113.html