Tài xế ôm vô lăng nhún nhảy sau khi gây tai nạn liên hoàn có quốc tịch Mỹ

Chiều ngày 14/3, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến nhiều người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Lái xe sau đó được xác định là Nguyễn Văn Quốc (SN 1992, quốc tịch Mỹ), có biểu hiện ngáo đá khi lái xe.

Theo thông tin chính thức từ Công an TP Đà Lạt, khoảng 13h cùng ngày, Nguyễn Văn Quốc điều khiển ô tô mang BKS 60A - 561.73 từ đèo Prenn về đường Bà Triệu, sau đó vào đường Nguyễn Văn Cừ (trước ấp Ánh Sáng).

Hiện trường vụ tai nạn, nhiều phương tiện bị "xe điên" đâm hư hỏng

Hiện trường vụ tai nạn, nhiều phương tiện bị "xe điên" đâm hư hỏng

Tại đây, xe 60A - 561.73 tông vào ô tô BS 49A - 202.90 đang đậu bên đường, khiến ô tô này văng lên vỉa hè. Sau đó, ô tô 60A - 561.73 tiếp tục quay đầu chạy khoảng 400 m, tông tiếp 1 xe máy, rồi rẽ qua đường Ba Tháng Hai va chạm liên hoàn với 3 xe máy và 1 xe taxi.

Cột điện bị "xe điên" tông cong vẹo

Chiếc “xe điên” chỉ dừng lại khi tông vào cột điện bên đường.

Sau khi gây tai nạn tài xế vẫn ngồi trên xe và nhún nhảy theo nhạc

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tại hiện trường, 3 ô tô và nhiều xe máy bị hư hỏng nặng.

Đầu chiếc xe gây tai nạn liên hoàn vỡ toang hoác

Chiều tối cùng ngày, Công an TP Đà Lạt phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu nước tiểu để test ma túy đồng thời lấy lời khai của Nguyễn Văn Quốc để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Theo Công an TP Đà Lạt, Nguyễn Văn Quốc có bằng lái xe do Hoa Kỳ cấp, nhưng không có bằng lái xe do cơ quan chức năng của Việt Nam cấp.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tai-xe-om-vo-lang-nhun-nhay-sau-khi-gay-tai-nan-lien-hoan-co-quoc-tich-my-529966.html