Tài xế nhấn ga, kéo lê CSGT hơn 100 m trên đường

Bị dừng xe kiểm tra, Phúc tăng ga kéo lê cảnh sát giao thông hơn 100 m mới dừng lại. Cảnh sát thu giữ được ma túy đá cùng dụng cụ sử dụng trên xe.

Ngày 29/7, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang tạm giữ Trần Minh Phúc (35 tuổi, ngụ tại Yên Bái) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ Phúc có hành vi Chống người thi hành công vụ hay không.

Trưa 23/7, Phúc điều khiển ôtô chạy tốc độ cao trên đường Nguyễn Thông (TP Phan Thiết) thì bị CSGT dừng xe kiểm tra. Phúc xuống xe trình giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Duy Tâm (ngụ tại Bình Dương) rồi lên xe nổ máy định bỏ chạy.

Hai CSGT Công an TP Phan Thiết là trung tá Trần Mạnh Thành và trung úy Đỗ Văn Thịnh liền áp sát để khống chế Phúc nhưng tài xế này vẫn tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, trung tá Thành đã vào được trong xe giằng co với Phúc, riêng trung úy Thịnh mở cửa xe phía tài xế chồm người vào khống chế thì bị chiếc xe kéo lên trên đường. Phúc đạp ga làm chiếc xe phóng đi, kéo lê trung úy Thịnh hơn 100 m mới bị khống chế, dừng xe.

Số ma túy đá cùng dụng cụ sử dụng thu được trên xe của Phúc. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Khám xét trên xe, cảnh sát thu được một gói tinh thể màu trắng, một chai thủy tinh mà Phúc khai nhận là ma túy đá và dụng cụ sử dụng. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều CMND, giấy phép lái xe. Trên xe còn có 3 người phụ nữ.

Vụ việc làm trung úy Thịnh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải, còn trung tá Thành bị thương ở tay.

Đường Nguyễn Thông (chấm đỏ) nơi 2 CSGT bị chiếc xe kéo lê gây thương tích. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-nhan-ga-keo-le-csgt-hon-100-m-tren-duong-post972036.html