Tài xế ngủ gục tông xe máy khiến thai phụ mất con

Sau cú va chạm với ôtô trên quốc lộ 91 (An Giang), người phụ nữ 32 tuổi bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng thai nhi 7 tháng tuổi không giữ được.

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang điều tra vụ tai nạn trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Bình Đức, giữa ôtô chuyển viện và xe máy, khiến người phụ nữ mang thai 7 tháng tuổi bị thương nặng.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào 12h trưa 10/2. Ông Lê Văn E (67 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) điều khiển xe chuyển bệnh miễn phí biển số An Giang, lưu thông trên quốc lộ 91, hướng từ Châu Đốc về TP Long Xuyên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.A.

Khi đến phường Bình Đức, ôtô do người đàn ông này điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do anh Trần Văn Tiến (37 tuổi, ngụ Hậu Giang) cầm lái, lưu thông hướng ngược lại đang chở con trai 7 tuổi và vợ mang thai 7 tháng.

Cú va chạm khiến người vợ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Anh Tiến và con trai bị thương nhẹ. Người phụ nữ này tạm qua cơn nguy kịch, nhưng thai nhi 7 tháng tuổi không giữ được.

Bước đầu, tài xế ôtô thừa nhận do ngủ gục nên xe lấn sang lề đường bên trái và gây ra tai nạn.

Quốc lộ 91, qua TP Long Xuyên (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-ngu-guc-tong-xe-may-khien-thai-phu-mat-con-post915564.html