Tài xế 'ngổ ngáo' điều khiển xe đưa đón học sinh

Lái xe đã liên tục đánh lái, chuyển từ làn nọ sang làn kia lấn ép các phương tiện khác để giành đường đi.

Chiếc xe chở học sinh trường Everest chắn ngang đường để giành lối đi với các phương tiện khác gây ùn tắc giao thông. Ảnh: FB Hai Nguyen

Chiếc xe chở học sinh trường Everest chắn ngang đường để giành lối đi với các phương tiện khác gây ùn tắc giao thông. Ảnh: FB Hai Nguyen

Sáng 26/11, đoạn clip ngắn quay lại cảnh lái xe “ngổ ngáo” trên đường của một tài xế xe chở học sinh do tài khoản FB Hồ Phi Tiệp đăng lên một diễn đàn mạng xã hội khiến nhiều cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Thời điểm 6h40, chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 29B - 301.20 trong quá trình đưa học sinh đến trường trên đường Nguyễn Trãi về hướng Ngã Tư Sở, Hà Nội, lái xe đã liên tục đánh lái, chuyển từ làn nọ sang làn kia lấn ép các phương tiện khác để giành đường đi.

Khi đến hầm chui Thanh Xuân, dù phần đuôi của xe ô tô chở học sinh va vào làm một chiếc ô tô khác suýt rụng gương, song, tài xế vẫn tiếp tục hành vi ngang ngược khiến những người tham gia giao thông ai nấy đều khiếp vía.

“Mong nhà nước có quy chuẩn riêng về tài xế và phương tiện đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn cho cả người ngồi trên xe và người đi bên cạnh”, một thành viên trong diễn đàn mạng xã hội đề xuất.

Trước đó, ngày 16/11, trên một tuyến đường của Hà Nội, chiếc xe ô tô đưa đón học sinh 16 chỗ BKS 29B - 316.29 của trường Everest cũng khiến nhiều người bức xúc khi làn đường đã tắc cứng nhưng tài xế vẫn cố tình cho xe ra chắn ngang đường, khiến các phương tiện khác phải “chôn chân” tại chỗ dưới cơn mưa cuối ngày.

Trao đổi với Báo Giao thông, một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ATGT cho rằng, các trường hợp trên không chỉ thể hiện thái độ coi thường pháp luật của tài xế mà nguy hiểm hơn, nó còn tác động tiêu cực đến tâm lý, nhận thức của học sinh về việc chấp hành luật lệ ATGT. Chuyên gia này cho rằng, đối với các lái xe vi phạm bị dư luận phản ánh, các cơ sở giáo dục cần nghiêm khắc chấn chỉnh ngưới lái để đảm bảo an toàn cho học sinh và cộng đồng.

“Lực lượng thực thi công vụ trên đường cũng cần giám sát chặt chẽ hơn nữa. Trường hợp nào vi phạm, ngoài xử lý theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng cũng cần chuyển thông tin lái xe vi phạm về cơ sở quản lý để các nhà trường có hình thức xử lý phù hợp, nặng nhất là chấm dứt hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng lao động”, chuyên gia này nói.

N.Khánh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/tai-xe-ngo-ngao-dieu-khien-xe-dua-don-hoc-sinh-d487585.html