Tài xế Mercedes tông tiếp viên hàng không đi tốc độ 95km/h?

Theo hình ảnh từ camera hành trình của Mercedes, thời điểm vừa lấy xe ra khỏi chung cư, Phong đã chạy với tốc độ 95km/h.

Vụ tài xế lái xe Mercedes tông tài xế Grab tử vong, nữ tiếp viên hàng không trọng thương đang khiến dư luận xôn xao.

Sáng ngày 3/2, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, những người vi phạm luật giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng đều bị khởi tố, xử lý theo quy định.

"Trong vụ việc này có 3 điểm chính đáng lưu ý đó là: Thứ nhất, tài xế gây ra vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong thì sẽ bị khởi tố hình sự, thứ 2 cần phải xác định xem giấy tờ giả mạo đó là của ai và ai làm giả giấy tờ đó; thứ 3 là đơn vị nào giao phương tiện cho thuê hay điều động phương tiện này không đảm bảo về các yêu cầu vận hành, các yêu cầu về kỹ thuật của xe, về giấy tờ của xe cũng phải chịu trách nhiệm dân sự.

Việc để phương tiện tham gia giao thông cũng cần đảm bảo các điều kiện về an toàn. Còn về tình tiết tài xế lái xe gây ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường thì đó là một tình tiết tăng nặng", luật sư Tám nói.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm 30/1 tại đường Hồng Hà. Ảnh: TNO

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm 30/1 tại đường Hồng Hà. Ảnh: TNO

Trong khi đó, nói về việc này, cùng ngày, luật sư Đỗ Hải Bình (thuộc đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, trong vụ việc này việc đầu tiên cần phải xác định ai là người có lỗi để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

"Trường hợp tài xế sử dụng bằng lái giả thì cần phải xác định xem bằng lái giả đó là do ai làm giả. Việc này xét về bản chất vẫn là không có giấy tờ. Còn việc sử dụng rượu bia hay ma túy để lái xe gây hậu quả nghiêm trọng thì đó có thể là tình tiết định khung tăng nặng, mức phạt sẽ nặng hơn tình tiết tăng nặng", luật sư Đỗ Hải Bình cho biết.

Trong một diễn biến mới liên quan đến việc này, ngày 2/2, lái xe Mercedes tên Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận 11, trú quận Tân Bình) đã bị tạm giữ để điều tra.

Cụ thể, tại thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc 5h30 ngày 30/1 trên đường Hồng Hà (quận Phú Nhuận), Phong đang định chở 2 cô gái đi chơi ở Phan Thiết (Bình Thuận) thì có 1 cặp nam, nữ xin đi ké về Thủ Đức.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, hình ảnh từ camera hành trình của xe Mercedes cho thấy, vừa lấy xe ra khỏi chung cư, Phong đã chạy với tốc độ 95km/h. Đến thời điểm đối diện cách xe GrabBike chở nữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích H khoảng 1m, tốc độ của xe là 84km/h.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Phong dương tính với ma túy và đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Người nhà của nữ tiếp viên H cho biết, cô đã trải qua cuộc đại phẫu vào trưa 1/2, kéo dài gần 5 giờ đồng hồ tại Bệnh viện Quân y 175 vì bị đa chấn thương đầu, ngực, bụng, gãy xương chậu, xương đùi và xương bàn chân. Hiện nữ tiếp viên đang hồi phục và được đưa về phòng hồi sức, khoa chấn thương chỉnh hình để theo dõi.

Được biết, quá trình điều tra, công an xác định xe ô tô gây tai nạn của ông P. ngụ tại quận Bình Thạnh đứng tên. Ông P. giao cho ông Th. (là giám đốc công ty vận tải ở quận Bình Tân) để làm dịch vụ.

Tối ngày 29/1, một người đã sử dụng CMND và giấy phép lái xe mang tên H.T.S. (ngụ quận 3) đến nhà ông Th. thuê xe đi tỉnh Bình Thuận.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-mercedes-tong-tiep-vien-hang-khong-di-toc-do-95kmh-3396246/