Tài xế lái Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% lãnh 7 năm tù

Bị cáo phải bồi thường cho hai nạn nhân gần 2 tỷ đồng, tòa tiếp tục kê biên căn hộ của bị cáo để đảm bảo việc bồi thường cho các bị hại.

Chiều 14-7, TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) sau quá trình xét xử sơ thẩm lần 2 và nghị án, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) mức án 7 năm tù, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi điều khiển ôtô sau khi đã sử dụng chất kích thích gây ra tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương nặng và thiệt hại nhiều tài sản là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần một bản án nghiêm khắc.

Tuy nhiên căn cứ các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, sau khi gây tai nạn đã ra tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xét lượng hình và tuyên phạt mức án trên.

Bị cáo Phong tại tòa

Bị cáo Phong tại tòa

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) 417 triệu đồng và bồi thường cho chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) 1,5 tỉ đồng. Tòa tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng căn hộ tại chung cư Dream Home giữa Phong và bà Nguyễn Hoàng Họa Mi (mẹ Phong), tiếp tục duy trì kê biên căn hộ để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại của bị cáo.

Vụ án này, Phong là tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes gây tai nạn khiến nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật vĩnh viễn 79% và khiến ông Lê Mạnh Thường, tài xế GrabBike tử vong.

Trong phiên xử sơ thẩm lần đầu, TAND quận Phú Nhuận phạt Phong 7 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường 1,4 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Bích Hường và 477 triệu đồng cho gia đình ông Thường. Tháng 4/2021, tòa phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, chuyển trả hồ sơ cho Viện KSND quận Phú Nhuận để điều tra lại toàn bộ vụ án.

Theo cáo trạng, lúc 05 giờ 27 phút ngày 30/01/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong điều khiển xe ô tô ô tô hiệu Mercedes-Benz, chở ông H.H.T., bà N.T.P, bà N.M.D.P. và bà Đ.T.T.M. đi từ tầng hầm tòa nhà Botanica, số 108 Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình về ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận.

Khi đến khúc cong trên đường Hồng Hà, Phường 9, quận Phú Nhuận, do chạy nhanh không làm chủ tốc độ nên để xe lấn trái sang làn đường ngược chiều, va chạm trực diện vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường điều khiển, phía sau chở chị Nguyễn Thị Bích Hường.

Cú va chạm khiến ông Thường, chị Hường ngã văng vào lề đường, xe ô tô do Phong điều khiển tiếp tục húc vào cây phượng vỹ trên vỉa hè. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Thường tử vong, chị Hường bị chấn thương nặng, 02 xe bị hư hỏng, cây phượng vĩ buộc đốn hạ. Riêng bà M và bà T.P. ngồi ghế sau xe ô tô, bị vết thương hở ở cằm mặt hiện đã lành và từ chối giám định thương tích.

Sau khi gây tai nạn, Phong gọi điện thoại vào tổng đài Trung tâm tâm cấp cứu 115 yêu cầu cấp cứu người bị nạn và rời khỏi hiện trường. Đến 22 giờ 30 phút ngày 01/02/2020, Phong đến Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đầu thú. Kết quả kiểm tra chất ma túy lúc 23 giờ 30 phút ngày 01/02/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong dương tính với Methamphetamine và MDMA.

Tại Cơ điều quan tra, Phong khai nhận: Tối 29/01/2020, Phong thuê xe ô tô của Công ty TNHH Thương mại - Du lịch - Vận tải Khang Gia ở quận Tân Bình với giá 2,5 triệu đồng/1 ngày. Phong hẹn hai bạn gái là P. và M. đến căn hộ của ông T. tại tòa nhà Botanica, địa chỉ số 108 Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình để cả nhóm đi chơi ở TP Phan Thiết. Tại căn hộ của T., Phong gặp thêm hai người bạn của T. là H.H.T. và N.T.P.

Đến khoảng 05 giờ 25 phút ngày 30/01/2020, Phong lái xe chở bà P. và bà M. đi Phan Thiết chơi như dự định, chở thêm hai bạn của T. về nhà ở Thủ Đức. Khi Phong vừa điều khiển xe chạy ra khỏi tầng hầm B2 tòa nhà Botanica được một đoạn khoảng 700 mét với tốc độ nhanh thì gây ra tai nạn giao thông như đã nêu trên.

Ngoài ra, Phong khai để thuê xe tự lái, Phong đã dùng giấy phép lái xe giả, chứng minh nhân dân giả về thông tin của người quen, đặt làm qua mạng và sử dụng đi đường. Sau tai nạn, trên đường đi đầu thú Phong đã vứt bỏ giấy phép lái xe giả, không rõ vứt ở đâu.

Qua kết quả giám định, ông Thường chết do đa chấn thương, chị Hường bị thương tật với tỷ lệ 79%.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tai-xe-mercedes-tong-nu-tiep-vien-hang-khong-lanh-an-7-nam-tu_133995.html