Tài xế kéo lê người hàng trăm mét tại Ô Chợ Dừa bị khởi tố tội 'Giết người'

Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nam tài xế xe bán tải kéo lê nạn nhân hàng trăm mét để điều tra, làm rõ tội giết người.

Khởi tố vụ án xe bán tải kéo lê người hàng trăm mét tại Ô Chợ Dừa. Ảnh Thời đại

Ngày 23/4 cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó, ngày 11/4, tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, Vũ Hoàng Dương – đối tượng duy nhất có mặt trên xe ô tô bán tải hiệu Madza mang BKS 29C-817.27, và đã đâm vào xe máy BKS 14-P4.7473 của anh Đỗ Mạnh Đ. (SN 1976, trú tại ngõ Cống Trắng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa), khiến cả người và phương tiện bị đâm lọt vào gầm ô tô.

Dương không dừng lại, mà kéo lê cả anh Đ. và xe máy một đoạn dài, khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Thấy nhiều người đuổi theo mình, Dương bỏ chạy đến khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính thì ôtô bị nổ lốp. Lúc này Dương bị nhiều người kéo ra khỏi xe, vây đánh. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã đưa Dương về phường Nhân Chính để làm việc.

Nạn nhân bị kéo lê dưới gầm ô tô được đưa đi cấp cứu sau đó tại bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng bị đa chấn thương nặng.

Tối ngày 13/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương.

Đến sáng ngày 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã dùng xe chuyên dụng tới bệnh viện Đại học Y Hà Nội để áp giải đối tượng Vũ Hoàng Dương về trại Tạm giam số 1 (Hỏa Lò) ở Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội .

Ngày 20/4, CQCSĐT của CAQ Đống Đa ra quyết định Khởi tố bị can về tội Giết người và ra lệnh tạm giam 4 tháng, đối với Vũ Hoàng Dương.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm:

Danh tính lái xe điên kéo lê người dã man tại Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tai-xe-keo-le-nguoi-hang-tram-met-tai-o-cho-dua-bi-khoi-to-toi-giet-nguoi-42233-5.html